“Hợp nhất” limousine, xe mui trần và du thuyền

(Dân trí) - Trên thị trường ô tô cạnh tranh gay gắt hiện nay, đa số có thể cho rằng chẳng còn thị trường ngách nào để khai thác nữa. Nhưng công ty thiết kế Gray Design ở Thụy Điển lại không nghĩ vậy.

Và đó là lý do để sản phẩm Strand Craft Limousine Beach Cruiser (xe dạo biển) ra đời. Mẫu xe concept này là sự giao hòa thiết kế của các thể loại limousine, xe mui trần và du thuyền.

Strand Craft nhắm tới phục vụ những khách sạn cao cấp muốn chiều chuộng khách hàng bằng những dịch vụ thượng hạng. Cụ thể hơn là chở 6 hành khách từ khách sạn tới bãi biển gần nhất một cách nhanh và tiện lợi nhất có thể.

Xe Limousine Beach Cruiser được chế tạo thủ công, với phần mui xếp làm bằng vải bạt, nắp trục bánh xe mạ crôm và thân xe ốp gỗ. Nội thất toát lên vẻ sang trọng nhờ chất liệu vải Alcantara, nhôm bóng, crôm; bảng điều khiển Breitling và những viên pha lê Swarowski.

Để hành khách thư giãn trên quãng đường ra bờ biển, Limousine Beach Cruiser được lắp đặt dàn âm thanh Naim 15 loa, với một bộ tăng âm 1.100W, đảm bảo chất lượng âm thanh tốt nhất ngay cả khi nóc xe mở.

Xe được trang bị động cơ V8 6.0L công suất 400 mã lực của Chevrolet, đủ cho xe đạt tốc độ tối đa 220km/h. Động cơ 8 xi-lanh được kết nối với hệ dẫn động 4 bánh.

Hiện chưa có thông tin gì về giá xe, nhưng nếu chưa đủ tiền sở hữu một khách sạn hạng sang thì bạn cũng khó có khả năng mua loại xe này.
 
“Hợp nhất” limousine, xe mui trần và du thuyền  - 1


“Hợp nhất” limousine, xe mui trần và du thuyền  - 2


“Hợp nhất” limousine, xe mui trần và du thuyền  - 3


“Hợp nhất” limousine, xe mui trần và du thuyền  - 4


“Hợp nhất” limousine, xe mui trần và du thuyền  - 5


“Hợp nhất” limousine, xe mui trần và du thuyền  - 6
 
Phương Ka
Theo Carscoop