Honda thu hồi xe Fit/Jazz toàn cầu

(Dân trí) - Có lẽ cũng không quá nếu nói những ngày qua là “cao điểm” thu hồi xe của ngành ô tô thế giới. Sau Toyota và Ford, giờ tới lượt Honda thông báo thu hồi 646.000 xe Fit/Jazz và City trên phạm vi toàn cầu do lỗi nút bấm cửa sổ.

Thông báo thu hồi của Honda được đưa ra sau khi có một em nhỏ thiệt mạng khi xảy ra sự cố cháy trong xe hồi năm 2009.

 

Đợt thu hồi này có phạm vi triển khai toàn cầu, cụ thể là Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, Nam Phi và châu Á (chỉ trừ Nhật Bản), theo lời một người phát ngôn của Honda.

 

Honda thu hồi xe Fit/Jazz toàn cầu - 1
Fit, hay Jazz, hiện là mẫu xe bán chạy nhất của Honda tại Nhật Bản.

 

Trước đó, Toyota cũng đã thông báo mở rộng đợt thu hồi 2,3 triệu xe tại Bắc Mỹ do lỗi kẹt chân ga sang cả châu Âu và Trung Quốc.

 

Honda cho biết đợt thu hồi xe Fit/Jazz và City của hãng là nhằm sửa nút điều khiển cửa sổ bị lỗi, khiến nước có thể lọt vào nút bấm điện và trong một số trường hợp sẽ gây chập cháy.

 

Hiện đã có 3 trường hợp xảy ra cháy bên trong xe do lỗi này, 2 ở Mỹ và 1 ở Nam Phi, theo người phát ngôn của Honda.

 

Một người phát ngôn của Honda tại Anh cho biết hãng đã thu hồi tất cả xe Jazz phiên bản 2002-2008 tại Nam Phi và sẽ tiến hành thu hồi 172.000 xe tại Anh sau khi xảy ra một trường hợp cháy trong xe hồi năm 2009, khiến một trẻ nhỏ thiệt mạng.

 

Trên trang www.honda.co.za của công ty, Honda cho biết sẽ kiểm tra và sửa nút điều khiển điện cửa sổ bên ghế lái mà trong một số trường hợp có thể xảy ra hiện tượng đoản mạch nếu có nước lọt vào.

 

Cô bé Vanilla Nurse ở Cape Town, Nam Phi, đã thiệt mạng khi vừa trong 2 tuổi hồi năm ngoái khi chiếc xe chở bé đang ngủ bị chập cháy.

 

Người phát ngôn của Honda tại Anh hôm qua, 29/1, cho biết đợt thu hồi xe Fit/Jazz trên phạm vi toàn cầu này sẽ bắt đầu từ nay đến hết tháng 2. Honda sẽ cho lắp tấm chắn chống nước vào cửa sổ để tránh nguy cơ chập cháy.

 

Nhật Minh

Theo Reuters