Honda thu hồi 410.000 xe

(Dân trí) - Honda sẽ thu hồi hơn 410.000 chiếc minivan Odyssey và xe bán tải cỡ nhỏ Element tại Mỹ, do các vấn đề ở hệ thống phanh có thể gây khó khăn cho việc dừng xe nếu không được sửa chữa.

Cụ thể, đợt thu hồi gồm 344.000 chiếc Odyssey và 68.000 chiếc Element phiên bản 2007 và 2008.

 

Honda cho biết qua thời gian, người lái có thể cảm thấy chân phanh “mềm” và phải đạp gần sát sàn để dừng xe lại. Nếu không được sửa chữa, sự cố này có thể khiến phanh hoàn toàn mất tác dụng và có thể gây tai nạn - đại diện phát ngôn của Honda, ông Chris Martin, nói.

 

Ông Martin nói thêm: “Chắc chắn như vậy là nó không hoạt động đúng, và đó là hệ thống an toàn, nên cần phải thu hồi xe.”
 
Honda thu hồi 410.000 xe - 1
Xe Honda Odyssey đời 2007

 

Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) đã thông báo 3 vụ tai nạn liên quan tới sự cố chân phanh này, nhưng hậu quả chỉ khiến người ngồi trên xe thương nhẹ, không có trường hợp nào tử vong. Honda đã thông báo việc thu hồi xe với NHTSA vào hôm 15/3 vừa qua - ông Martin cho biết.

 

Honda đã xác định được nguyên nhân dẫn tới sự cố là do thiết bị cấp điện cho hệ thống ổn định thân xe điện tử - hệ thống có khả năng lựa chọn phanh từng bánh để giữ xe luôn cân bằng trong trường hợp khẩn cấp.

 

Khi thiết bị nói trên tự kiểm tra xem xe đã khởi động chưa thì nó để một lượng nhỏ không khí lọt vào phanh thủy lực. Tích tụ theo thời gian, không khí tạo thành bóng khí và có thể làm giảm lực phanh và đòi hỏi chân phanh phải được nhấn sâu về phía sàn xe hơn so với thông thường nếu muốn dừng xe.

 

“Mặc dù không phải tất cả các xe bị thu hồi đều bị lỗi này, nhưng chúng tôi sẽ thu hồi hết những xe có nguy cơ để đảm bảo tất cả khách hàng đều có xe hoạt động tốt,” người phát ngôn của Honda khẳng định.

 

Huy Nghĩa

Theo AP