Honda Insight giành danh hiệu “Xe của năm”

(Dân trí) - Hôm qua, 29/10, Honda cho biết Hiệp hội danh tiếng ô tô Nhật Bản (JAHFA) đã trao giải “Xe của năm 2009-2010” cho mẫu Honda Insight.


Honda Insight giành danh hiệu “Xe của năm” - 1

Honda được đánh giá cao nhờ chiến lược marketing giá cả cạnh tranh mà nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này áp dụng cho Insight, tính năng vận hành, sự tiết kiệm nhiên liệu và tính thân thiện với môi trường của Insight với hệ thống hybrid IMA của Honda.

 

Honda đã có dịp nhắc lại rằng xe của họ được được đánh giá cao thế nào tại Nhật Bản, dù tạm thời đang bị đối thủ Toyota với mẫu Prius qua mặt.

 

“Xe của năm” (Car of the Year) là một giải thưởng thường niên ở Nhật Bản, lần đầu tiên được trao vào năm 1980. Từ đó đến nay, xe của Honda đã được vinh danh 10 lần, nhiều hơn bất kỳ nhà sản xuất ô tô nào khác.

 

Kỷ lục hiện thuộc về mẫu Honda Civic với 4 lần nhận danh hiệu “Xe của năm” tại Nhật Bản, tiếp đó là Accord với 3 lần, và Fit (hay còn gọi là Jazz ở châu Âu) với 2 lần, vào năm 2007-2008.

 

Tại triển lãm ô tô Tokyo 2009, Honda đã thực sự nỗ lực tăng cường vị thế trong ngành và với giới truyền thông, đặc biệt trong những giải thưởng hàng đầu như “Xe Nhật Bản của năm” (Japan Car of the Year). Honda Insight là một trong 10 mẫu xe lọt vào chung kết để tranh giải này.

 

Năm nay, Honda kỷ niệm 60 năm thành công trên xứ sở hoa anh đào, và được kỳ vọng sẽ bổ sung một vài mẫu xe mới vào danh mục sản phẩm. Mẫu xe thể thao CR-Z dự kiến sẽ là bước đột phát thực sự và có thể Honda sẽ một lần nữa giành giải “Xe của năm” vào năm tới.

 

Giải thưởng thường niên “Xe Nhật Bản của năm” do một hội đồng giám khảo chủ yếu gồm các nhà báo ô tô Nhật Bản bình chọn. Giải thưởng này dành cho các mẫu xe hoàn toàn mới hoặc mới mới được thiết kế lại ra mắt tại thị trường Nhật Bản trong thời gian từ tháng 11 năm trước đến cuối tháng 10 năm sau.

 

Huy Nghĩa

Theo AutoEvolution