Hiểm hoạ từ chất làm lạnh điều hoà kém phẩm chất

(Dân trí) - Theo kết quả điều tra của cảnh sát Hàn Quốc, một chất làm lạnh trong hệ thống điều hoà ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc có chứa các hoá chất độc hại và dễ cháy.

 

Hiểm hoạ từ chất làm lạnh điều hoà kém phẩm chất - 1

(Ảnh chỉ có tính minh hoạ)

 
Chủ một chiếc Mercedes-Benz ở Hàn Quốc đã đem xe tới xưởng sửa chữa hồi tháng 6 vừa qua, than phiền về những trục trặc với hệ thống điều hoà của chiếc sedan hạng sang. Ông đã thay chất làm lạnh của điều hoà cách đó hai tháng. Khi thợ mở nắp ca-pô của chiếc Mercedes, máy nén phủ một lớp gỉ màu cam.
 
Theo kết quả một cuộc điều tra của cảnh sát Hàn Quốc, chất làm lạnh mới là một loại rẻ tiền và nguy hiểm được nhập từ Trung Quốc, chứa các hoá chất dễ cháy.

 

Cảnh sát tin rằng khoảng 60.000 ô tô đang lưu thông tại Hàn Quốc dùng chất làm lạnh điều hoà không đúng tiêu chuẩn này.

 

“Nếu chất làm lạnh rò rỉ và tiếp xúc với đầu mẩu thuốc lá hoặc thứ gì đó đại loại như vậy thì sẽ gây cháy nổ,” một cảnh sát tham gia cuộc điều tra cho biết.

 

“Chất làm lạnh này được bán tại các trung tâm ô tô ở Seoul, Gyeonggi, Incheon và Busan. Những người đã thay chất làm lạnh của hệ thống điều hoà ô tô trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay tại Hàn Quốc nên kiểm tra sản phẩm tại các xưởng dịch vụ gần nhất để đề phòng nguy cơ cháy nổ,” viên cảnh sát này cảnh báo.

 

“Kết quả thử nghiệm của chúng tôi cho thấy hợp chất chloromethane có nguy cơ gây cháy nổ cao,” ông nói.

 

Cuộc điều tra của cảnh sát Hàn Quốc cho thấy chất làm lạnh nhập khẩu từ Trung Quốc này có chứa chloromethane, một chất khí không màu rất độc hại và dễ bắt lửa, cùng với một số hoá chất dễ cháy khác.

 

Phòng cảnh sát Seoul hôm 4/8 đã xin toà án lệnh bắt ông Lee, 32 tuổi, chủ công ty nhập khẩu chất làm lạnh điều hoà ô tô trên từ Trung Quốc vào Hàn Quốc.

 

Cảnh sát Hàn Quốc cũng đang tiến hành điều tra 11 đại lý đã mua chất làm lạnh điều hoà ô tô từ công ty của ông Lee. Cảnh sát tin rằng ông Lee đã nhập khẩu chất làm lạnh giá rẻ vì giá mặt hàng này tại Hàn Quốc đã tăng gấp đôi khi thời tiết nóng lên.

 

Ông Lee đã bán 41 trong số 50 tấn chất làm lạnh nhập khẩu từ Trung Quốc, loại có giá rẻ hơn hàng tiêu chuẩn trên thị trường từ 40-60%.

 

Các hoá chất có trong chất làm lạnh không đạt tiêu chuẩn nhập khẩu từ Trung Quốc này có thể ăn mòn sắt và nhôm. Chúng cũng làm hỏng các vật liệu cao su, dẫn tới nguy cơ rò rỉ.

 

Cảnh sát Hàn Quốc đã tịch thu 13 tấn chất làm lạnh điều hoà ô tô bất hợp pháp nói trên, nhưng có tới 28 tấn đã được tiêu thụ ra thị trường - đang được dùng cho khoảng 60.000 xe.

 

Nhật Minh

Theo JoongAng Daily