Hậu duệ nhà Ford bán cổ phần trong tập đoàn

(Dân trí) - Hôm 18/9, trước sự ngỡ ngàng của giới đầu tư, Bill Ford Jr., chủ tịch của Ford đồng thời là cháu nội của Henry Ford - người sáng lập ra tập đoàn, đã bán 1 triệu cổ phiếu mà ông đang năm giữ trong tập đoàn.

Số cổ phiếu này tương đương khoảng 1/6 tổng số cổ phiếu phổ thông của ông tại Ford, và được bán với giá 5,05 USD/cổ phiếu. Như vậy, Bill Ford nhẹ nhàng bỏ túi 5,05 triệu USD, theo thông tin từ Uỷ ban chứng khoán Mỹ (SEC).

 

Theo quy định của SEC, bất cứ thành viên nào trong nội bộ công ty sở hữu trên 10% cổ phần phải thông báo với SEC khi mua hoặc bán cổ phiếu của mình.

 

Người phát ngôn của Ford, ông Mark Truby, giải thích rằng ông Ford đã bán cổ phiếu để thanh toán các khoản nợ mà ông đã gánh khi mua một số quyền chọn mua cổ phiếu của công ty hồi năm 2005 và 2006. “Đây thực sự là một quyết định tài chính của cá nhân,” ông Truby nói.

 

Sau khi thông tin này lan ra vào ngày 22/9, giá cổ phiếu của Ford đã giảm 37 xen, tương đương 7%, xuống còn 4,92 USD/cổ phiếu.

 

Bill Ford Jr. là hậu duệ đầu tiên của gia đình Ford trực tiếp tham gia điều hành hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Từ năm 2005 đến nay, ông đã từ chối nhận lương và thưởng của mình, ước tính trị giá khoảng 25-33 triệu USD, và không muốn nhận lương cho đến khi tập đoàn Ford có lợi nhuận trở lại.

Nhật Minh

Theo Automotive News