Hãng xe Trung Quốc kiện Fiat gián điệp công nghiệp

(Dân trí) - Fiat và nhà sản xuất ô tô Great Wall của Trung Quốc đã có nhiều xung đột trong mấy năm qua, chủ yếu liên quan đến mẫu xe Perry mà Fiat cho là nhái thiết kế mẫu Panda của họ.

Ban đầu, một tòa án của Ý đã xử thắng kiện cho Fiat và cấm Great Wall bán xe Perry tại châu Âu. Sau đó, một tòa án của Trung Quốc lại ra phán quyết có lợi cho Great Wall, kết luận rằng Perry không nhái mẫu xe Panda của Fiat.

Diễn biến mới nhất của vụ việc là Great Wall kiện Fiat tổ chức hoạt động gián điệp trong nhà máy của Great Wall để chụp ảnh Perry khi mẫu xe này vẫn đang trong quá trình sản xuất. Great Wall đã đệ đơn lên một tòa án ở thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

 

Ngày 30/9, tòa án Thạch Gia Trang đã gửi thông báo đến văn phòng đại diện của Fiat ở Thượng Hải về việc kiện tụng của Great Wall. Fiat Thượng Hải hiện từ chối bình luận về sự việc này, và cho biết đây là sự việc thuộc thẩm quyền giải quyết của trụ sở Fiat tại Ý.

 

Mẫu Great Wall Perry 2009 có giá bán khoảng 36.900 nhân dân tệ (5.400 USD) cho phiên bản tiêu chuẩn động cơ 1.3L. Bản đắt nhất cũng chỉ có giá dưới 7.500 USD.

 

Bằng mắt thường có thể nhận thấy Perry có hình thức khá giống Fiat Panda, nhưng mẫu xe Ý có giá ít nhất gần 16.000 USD, đắt gấp 3 lần Perry.


Một số hình ảnh xe Perry phiên bản 2009 của Great Wall:


Hãng xe Trung Quốc kiện Fiat gián điệp công nghiệp - 1


Hãng xe Trung Quốc kiện Fiat gián điệp công nghiệp - 2


Hãng xe Trung Quốc kiện Fiat gián điệp công nghiệp - 3


Hãng xe Trung Quốc kiện Fiat gián điệp công nghiệp - 4

 

Xe Fiat Panda:


Hãng xe Trung Quốc kiện Fiat gián điệp công nghiệp - 5


Hãng xe Trung Quốc kiện Fiat gián điệp công nghiệp - 6


Nhật Minh

Theo ChinaCarTimes
 
Dòng sự kiện: Ô tô cũng "hàng nhái"