Hãng xe Trung Quốc có thể nắm cổ phần GM

(Dân trí) - Nếu các cơ quan chức năng Trung Quốc phê duyệt, nhà sản xuất ô tô SAIC của nước này sẽ nắm giữ một tỷ lệ cổ phần trong GM, tăng cường quan hệ hợp tác hiện có giữa hai bên.

SAIC và GM đã ký hợp đồng nguyên tắc về việc này. Chính phủ Trung Quốc phải thông qua thoả thuận trước ngày 17/11 tới để kịp đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của GM.

 

SAIC, nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc, không tiết lộ giá trị đầu tư cổ phiếu GM nhằm củng cố quan hệ hợp tác giữa hai bên ở bên ngoài Trung Quốc.
 
Hãng xe Trung Quốc có thể nắm cổ phần GM - 1
 

Một công nhân làm việc trên dây chuyền lắp ráp xe tại nhà máy liên doanh SAIC-GM-Wuling ở Liêu Châu, Trung Quốc, hồi tháng 8/2009. (Ảnh: Bloomberg)

 

Theo tờ Wall Street Journal, SAIC muốn nắm giữ 1% cổ phần GM, trị giá khoảng 500 triệu USD.

 

Tờ báo này cũng cho biết nhiều quỹ đầu tư ở Trung Đông và châu Á cũng có kế hoạch đầu tư vào GM thông qua đợt IPO tới. Nếu thành công, các nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm 4% cổ phần GM.

 

Dự kiến đợt IPO của GM sẽ mở vào ngày 17/11 tới. Chính phủ Mỹ dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu GM từ mức 61% hiện tại xuống chỉ còn 25% sau đợt IPO.

 

Hiện các đại diện của GM và SAIC hiện không đưa ra bình luận nào về việc này.

 

Nhật Minh

Theo Reuters