Hãng xe Fisker tái xuất, đổi tên thành Karma Automotive

(Dân trí) - Một thời gian sau khi được bán cho một doanh nghiệp Trung Quốc, hãng xe Fisker của Đan Mạch đã trở lại với tên gọi mới: Karma Automotive.

 

Mẫu xe Fisker Karma
Mẫu xe Fisker Karma

Fisker Automotive được thành lập vào năm 2007 bởi Henrik Fisker - một nhà thiết kế ô tô người Đan Mạch, người nổi tiếng với các "tác phẩm" như BMW Z8 và Aston Martin DB9, cùng với đối tác là ông Bernhard Koehler, với mục tiêu tạo ra một khái niệm mới trong thế giới xe hơi. 

Sản phẩm đầu tiên và cũng là duy nhất của hãng là mẫu sedan thể thao Fisker Karma sử dụng động cơ hybrid sạc điện, ra mắt năm 2010. Mẫu xe này là sự kết hợp  giữa phong cách độc đáo với sự xa xỉ, tính năng vận hành cao. Tuy nhiên, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu lớn; và một đại lý từng thừa nhận rằng một số khách hàng thượng lưu của ông mua xe chỉ vì hình thức chứ không phải công nghệ. 

Chỉ có 2.000 chiếc Karma đến tay khách hàng trước khi công ty phá sản và được bán cho Tập đoàn Wanxiang của Trung Quốc.

Nhật Minh

Theo Forbes

Hãng xe Fisker tái xuất, đổi tên thành Karma Automotive - 2