Thái Lan:

Hàng ngàn ô tô biến đường cao tốc thành bãi đậu xe

(Dân trí) - Nhiều người dân thành phố Bangkok và tỉnh Nonthaburi của Thái Lan đã chọn giải pháp đậu xe ở các đường cao tốc trên cao sau khi nhận được cảnh báo rằng nước lũ đã tràn tới kênh Prapa.

Hàng ngàn ô tô biến đường cao tốc thành bãi đậu xe - 1

(Ảnh: Bangkok Post)
 
Ô tô được đậu la liệt trên các làn đường của cầu vượt gần Muang Thong Thani, trên đường ChaengWattana hôm 20/10, do các chủ xe nhận được thông tin nước kênh Prapa đã dâng rất cao vào buổi sáng.

Khoảng 500 chiếc ô tô đậu tràn trên một đoạn đường cao tốc trên cao từ khu Ngam Wong Wan tới Pracha Chuen của tỉnh Nonthaburi giáp Bangkok, sau khi nước lũ bắt đầu tràn vào kênh Khlong Prapa. Hàng ngàn xe cũng được chủ nhân đem đậu ở các cầu vượt và đường cao tốc gần đó.

Việc đậu xe tràn lan trên đường cao tốc như vậy đã gây cản trở giao thông buổi sáng và gây khó chịu cho nhiều tài xế.

Đài phát thanh giao thông Jor Sor 100 tràn ngập những khiếu nại, phàn nàn của các tài xế về tình trạng ách tắc.

“Đỗ ô tô trên đường cao tốc hay các làn đường sẽ làm tê liệt giao thông,” một tài xế bức xúc. Cô cho biết đã phải xếp hàng rất lâu để vào được đường cao tốc trên cao ở Ngam Wong Wan vì lối vào chật kín xe đậu trái phép.

“Đừng làm cho tình hình lụt lội trở nên tồi tệ hơn bằng việc vi phạm luật giao thông,” cô nói. “Trong lúc khủng hoảng này, chúng ta nên dọn thoáng đường phố để phục vụ công tác cứu trợ và phản ứng khẩn cấp.”

Một tài xế taxi cho biết anh đã phải thả một hành khách đang bị ốm xuống giữa đường khi đang tới bệnh viện do tắc nghẽn giao thông trầm trọng. “Người đàn ông lớn tuổi đó đã quyết định bắt xe ôm vì ông cần gặp bác sĩ ngay,” tài xế này nói.
 
Hàng ngàn ô tô biến đường cao tốc thành bãi đậu xe - 2


Hàng ngàn ô tô biến đường cao tốc thành bãi đậu xe - 3

(Ảnh: AP)

Ông Pol Maj Gen Panu Kerdlarppol, Phó cảnh sát trưởng phụ trách giao thông của thành phố Bangkok, ngày 20/10 đã yêu cầu mọi người đánh xe ra khỏi các giao lộ, đường cao tốc và cầu vượt.

Ông cho biết ô tô đậu tràn lan đã gây ách tắc giao thông và không an toàn. Ông gợi ý các tài xế có thể đậu xe trên đường Kanchanaphisek hoặc để xe ở nhà họ hàng ở các khu vực bên ngoài 7 quận của Bangkok đang bị nạn lụt đe dọa là Sai Mai, Khlong Sam Wa, Kannayao, Min Buri, Lat Krabang, Bang Khen và Nong Chok.

Ông Pol Maj Gen Panu cũng đã điều quân di chuyển các xe đỗ trái phép trên các đường cao tốc. Ông cho biết, cảnh sát phải giải phóng các làn đường để chuẩn bị cho tình huống di cư nếu nước tràn vào Bangkok.

Trong khi đó, ông Monthian Kulthamrong, lãnh đạo Cơ quan quản lý đường cao tốc Thái Lan (Exat), cho biết nếu các tài xế thực sự phải đậu xe trên các đường cao tốc trên cao thì chỉ nên dùng làn khẩn cấp bên trái đường.

Những xe đậu song song sẽ bị dời đi để đảm bảo luồng giao thông thông suốt.

Dưới đây là video ghi lại cảnh ô tô đậu thành từng hàng dài trên đường cao tốc để tránh nước lũ:

 
Nhật Minh
Theo Bangkok Post
Nguồn video: Youtube/Bangkok Post