Hàn Quốc chuộng xe ngoại nhập nào nhất?

(Dân trí) - BMW đã 7 năm liền dẫn đầu thị trường xe nhập Hàn Quốc nhưng trong 6 tháng đầu năm nay đã phải nhường chỗ cho Mercedes-Benz và khoảng cách đang ngày càng nới rộng.

Hàn Quốc chuộng xe ngoại nhập nào nhất? - 1

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà phân phối và nhập khẩu ô tô Hàn Quốc, trong tháng 8 vừa qua, Mercedes-Benz đã bán được 4.835 xe tại Hàn Quốc, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tiên vượt mốc thị phần 30%.

BMW đứng thứ hai với 3.047 xe bán ra, với thị phần giảm xuống chỉ còn 16%. Kế đến lần lượt là Ford, Land Rover và Toyota.

Đáng chú ý là Volkswagen, nếu như cách đây một năm còn bán được trung bình 3.000 xe/tháng tại Hàn Quốc, thì trong tháng 8 vừa qua chỉ bán được 76 chiếc, do bê bối gian lận khí thải. Tuy nhiên, Audi vẫn đứng thứ 10, với 476 xe bán ra, một phần do khách hàng không bận tâm nhiều đến mối quan hệ giữa Audi và Volkswagen dù cả hai thuộc cùng tập đoàn.

Nhật Minh

Theo Chosun

Hàn Quốc chuộng xe ngoại nhập nào nhất? - 2
Hàn Quốc chuộng xe ngoại nhập nào nhất? - 3
Hàn Quốc chuộng xe ngoại nhập nào nhất? - 4