GM triệu hồi hơn 150.000 xe Chevrolet Cruze

(Dân trí) - General Motors (GM) cho biết công ty sẽ tiến hành triệu hồi xe Chevrolet Cruze 2011 tại Bắc Mỹ để kiểm tra lỗi lỏng vô lăng và cần số tự động.

Trước đó, vào đầu tháng 4, GM công bố đợt triệu hồi 2.100 chiếc Cruze phiên bản 2011 để kiểm tra lỗi lỏng vô-lăng. Và để đảm bảo an toàn, sau đó công ty quyết định triệu hồi toàn bộ xe Cruze 2011 đã xuất xưởng và bán tại Bắc Mỹ để kiểm tra lỗi.

 

Thông báo triệu hồi mới của GM bao gồm 154.112 Cruze được sản xuất tại nhà máy ở Lordstown, tiểu bang Ohio, phân phối ở Mỹ và Canada. Trong số này có 120.295 xe sử dụng hộp số tự động sẽ được kiểm tra cả cần số tự động.
 
GM triệu hồi hơn 150.000 xe Chevrolet Cruze - 1

 

GM cho biết không có báo cáo tai nạn hay chấn thương nào liên quan tới lỗi triệu hồi này.

 

“Chúng tôi nghĩ rằng chỉ có rất ít xe trong số trên bị lỗi, nhưng chúng tôi chọn giải pháp kiểm tra toàn bộ để khách hàng thêm yên tâm về chất lượng xe Cruze,” Phó chủ tịch phụ trách vấn đề chất lượng toàn cầu của GM, ông Terry Woychowski, cho biết. “Tôi đã tổ chức một đợt kiểm tra chất lượng tại nhà máy Lordstown trong tuần này, và tôi tự tin là công ty đã có những thay đổi cần thiết để việc này không tái diễn.”

 

Nhật Minh

Theo Bloomberg