GM thuê luật sư tư vấn phá sản

(Dân trí) - Dù mới đây còn phủ nhận khả năng này, nhưng giờ đây có vẻ như phá sản đã trở thành một giải pháp đang được GM cân nhắc. Theo tin từ tờ Wall Street Journal, nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ đã thuê một luật sư tư vấn thủ tục phá sản.

Theo Wall Street Journal (WSJ), GM thuê luật sư tư vấn phá sản để phòng trường hợp Quốc hội Mỹ không thông qua gói cứu trợ 14 tỷ USD cho ba nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ - GM, Ford và Chrysler. Luật sư được GM thuê là Harvey Miller, của công ty Weil, Gotshal & Manges LP.

 

Giờ đây, đã có thông tin chính thức khẳng định gói cứu trợ không được thông qua, nên nhiều người đang hồi hộp chờ động thái tiếp theo của GM. Theo những báo cáo gần đây, GM cần khẩn cấp 4 tỷ USD trong tháng này để duy trì hoạt động.

 

Cuối tuần trước, Chrysler cũng thông báo đã thuê các luật sư để giúp thực hiện thủ tục phá sản nếu cần thiết. Kết cục đau buồn này của Chrysler cũng đang nằm trong dự đoán của nhiều chuyên gia, dù họ có được chính phủ cho vay tiền hay không.

 

Nhật Minh

Theo WSJ