GM mở rộng sản xuất xe Chevy Volt

(Dân trí) - So với các xe thông dụng, Chevrolet Volt không phải loại xe bán chạy, nhưng mẫu hybrid này đang có doanh số lạc quan hơn mục tiêu ban đầu của nhà sản xuất mà chưa cần sự hỗ trợ của việc giá xăng tăng cao.

GM mở rộng sản xuất xe Chevy Volt  - 1
 
Những tưởng GM không muốn tạm dừng sản xuất mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất của công ty trước những tháng mùa hè giá xăng dự kiến tăng mạnh, nhưng GM đã buộc phải làm vậy để chuẩn bị tăng công suất nhằm đạt mục tiêu doanh thu cho năm 2012, theo hãng tin Bloomberg. GM sẽ đóng cửa nhà máy Detroit-Hamtramck trọn một tháng, bắt đầu từ đầu tháng 6 để nâng cấp nhà xưởng.

 

Trong lúc đóng cửa nhà máy, GM sẽ bổ sung một số dây chuyền máy móc mới và nâng cấp trang thiết bị để có thể tăng 33% công suất, từ 45.000 lên 60.000 xe Volt vào năm 2012. Tăng sản lượng lên 60.000 xe đã là khá lớn, nhưng theo CEO Dan Akerson của GM, công suất cần tăng lên 120.000 vào năm 2012.

 

Tuy nhiên, hiện tại, có vẻ như GM chỉ có năng lực nâng công suất lên 60.000 xe Volt vào năm 2012, vì nhà máy Detroit-Hamtramck còn là nơi sản xuất mẫu xe Opel Ampera phát triển dựa trên xe Volt để cung cấp cho thị trường châu Âu, và mẫu xe Chevrolet Malibu bắt đầu từ năm 2012.

 

Phương Ka

Theo Leftlane