GM lỗ 6 tỷ USD, có thể bị loại khỏi chỉ số Dow Jones

(Dân trí) - Tập đoàn General Motors (GM) của Mỹ đã thông báo mức lỗ kỷ lục 6 tỷ USD trong quý I năm nay và có kế hoạch gộp cổ phần. Nếu giảm cổ phần theo tỷ lệ 1:100, GM sẽ bị “gạch tên” khỏi chỉ số Dow Jones.

 

GM lỗ 6 tỷ USD, có thể bị loại khỏi chỉ số Dow Jones - 1

Mây đen đang bao phủ GM (Ảnh: AFP)

 

Trong quý I/2009, GM đạt doanh thu 22,4 tỷ USD, chỉ bằng gần một nửa so với mức 42,4 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái, kéo theo mức lỗ cao gấp đôi con số 3,3 tỷ USD của năm ngoái. Đây cũng là quý thứ 8 liên tiếp thua lỗ của nhà sản xuất ô tô Mỹ này.

 

Giám đốc tài chính Ray Young của GM cho rằng những tin đồn và phỏng đoán về khả năng phá sản của GM đã gây ảnh hưởng nhất định đến việc tiêu thụ xe của tập đoàn.

 

Hiện duy trì sự tồn tại bằng tiền hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ Mỹ, GM phải đạt được thỏa thuận với Nghiệp đoàn ngành ô tô Mỹ (UAW) và các chủ nợ trước ngày 1/6, nếu không sẽ phải làm thủ tục bảo hộ phá sản theo Chương 11 luật phá sản Mỹ. CEO kiêm chủ tịch Fritz Henderson của GM cho biết bảo hộ phá sản là một khả năng, nhưng không phải kết cục mà họ mong muốn.

 

Để tránh nguy cơ phá sản, GM phải đạt được thỏa thuận với UAW về việc chuyển đổi khoảng 10 tỷ USD, trong tổng số 20 tỷ USD, mà GM phải nộp vào quỹ y tế dành cho người nghỉ hưu của tập đoàn thành cổ phần. Nếu thỏa thuận thành công, UAW sẽ nắm giữ khoảng 39% cổ phần GM. Cũng với thỏa thuận tương tự, các chủ nợ của GM sẽ sở hữu 10% cổ phần và các cổ đông hiện hữu chỉ nắm giữ 1%.

 

Nếu như vậy, GM sẽ có tổng cộng khoảng 62 tỷ cổ phiếu, nhiều gấp 100 lần hiện tại. Do đó, giải pháp mà GM trình lên Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) là gộp cổ phần theo tỷ lệ 1:100 và trao cho chính phủ sở hữu 50% cổ phần công ty để được xóa nợ 10 tỷ USD.

 

Theo đó, cứ 100 cổ phiếu hiện tại của GM sẽ được quy đổi về thành 1 cổ phiếu. Ví dụ, sau khi công ty gộp cổ phần, một cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ chỉ còn 10 cổ phiếu. Quy trình này không ảnh hưởng gì đến tổng giá trị cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ. Đây là nghiệp vụ thường được các công ty thực hiện khi thấy giá cổ phiếu quá thấp, không đủ hấp dẫn nhà đầu tư.

 

Việc gộp cổ phiếu này được xem như dấu chấm hết của GM trong chỉ số Dow Jones. GM được bổ sung vào danh sách 20 mã cổ phiếu được chọn để tính chỉ số Dow Jones từ năm 1925. Đến nay, danh sách đã nâng lên 30, nhưng nếu thực hiện gộp cổ phiếu, GM vẫn bị gạch tên.

 

Nhật Minh

Theo Detroit News, AP