GM bỏ nhà thuê, mua cao ốc làm trụ sở

(Dân trí) - Hôm 8/5, lãnh đạo General Motors (GM) cho biết thị trường bất động sản Mỹ ảm đạm là thời điểm tốt để nghĩ tới việc đầu tư cho trụ sở mới, chấm dứt cảnh đi thuê. Tập đoàn đã chi 626 triệu USD mua lại tòa nhà Renaissance Center tại Detroit.

GM cho biết họ đã trả 626 triệu USD bằng tiền mặt để mua lại tòa nhà tại Detroit mà lâu nay vẫn thuê làm trụ sở. Đồng thời tập đoàn này cũng chi 200 triệu USD để mua hai tòa văn phòng khác gần Pontiac.

Việc mua bán này được quyết định vào đúng thời điểm GM đang trong giai đoạn khó khăn, trong đó có khoản lỗ 3,3 tỷ USD trong quý 1/2008, khiến GM phải tạm thời nhường vị trí dẫn đầu về doanh số cho Toyota.

Năm 1996, GM chuyển trụ sở làm việc từ Midtown Detroit tới Renaissance Center và đã chi gần 500 triệu USD để nâng cấp tòa nhà. Hợp đồng thuê nhà hết hạn vào hôm 1/5 vừa qua, và GM quyết định "mua đứt" vì giá nhà đất tại Mỹ đang hạ.

Phát ngôn viên GM, bà Renee Rashid-Menem, cho biết khi thị trường bất động sản “nhộn nhịp” trở lại, có thể GM sẽ bán tòa nhà và ký hợp đồng thuê lại.

Nằm bên bờ sông Detroit, tòa nhà Renaissance Center, khánh thành năm 1977. Đây là kết quả của dự án trị giá 350 triệu USD do Henry Ford II triển khai khôi phục thành phố công nghiệp Detroit sau các vụ bạo động năm 1967.
 
Trang Anh
Theo AP