Ford triệu hồi xe Focus và Escape phiên bản 2013

(Dân trí) - Ford đang mở chiến dịch triệu hồi gần 7.150 chiếc Focus, Escape, và C-Max Energi phiên bản 2013 tại Mỹ để thay chốt an toàn của cửa sau phía bên trái bị lỗi.

Xe Focus 2013
Xe Focus 2013
 
Ford cho biết bộ chốt an toàn cửa sau bên trái có thể bị lỗi, dẫn tới nguy cơ trẻ có thể cố tình hoặc vô ý mở cửa trong lúc xe đang chạy, trong khi người lớn đinh ninh rằng cửa đã được chốt an toàn.

 

Thông tin chi tiết về đợt triệu hồi xe này của Ford sẽ được đăng tải trên trang web của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) trong thời gian tới để các chủ xe tiện tra cứu.

 

Xe Focus và C-Max thuộc diện triệu hồi đợt này tại Mỹ được sản xuất tại nhà máy của Ford ở Michigan từ ngày 17-21/11/2012; còn xe Escape được sản xuất tại nhà máy ở Louisville từ ngày 14-24/11/2012.

 

Các đại lý và trung tâm dịch vụ của Ford sẽ tiến hành thay chốt cửa sau bị lỗi cho các xe thuộc diện triệu hồi.
 
Với chiến dịch One-Ford, thông triệu hồi xe ở một thị trường có thể cũng đáng để người tiêu dùng ở các thị trường khác quan tâm, bởi một mẫu xe có chung thiết kế và sử dụng chung một số nguồn linh kiện, phụ tùng nhất định để tiêu thụ toàn cầu.

 

Nhật Minh

Theo Edmunds