Ford sử dụng robot lái xe tự động để thử nghiệm độ bền của xe

(Dân trí) - Ford đang sử dụng một hệ thống được lập trình tự động để kiểm tra độ bền và ổn định của mẫu Transit mới.

Theo đó, Ford đã hợp tác với công ty Autonomous Solution có trụ sở tại bang Utah (Mỹ), một công ty chuyên về các giải pháp tự động, để triển khai công nghệ điều khiển tự động cài vào bên trong những chiếc xe thử nghiệm. Hệ thống tự động điều chỉnh tay lái, tăng tốc và phanh… đảm bảo chiếc xe có thể tự vận hành mà không cần người lái.

Dựa trên một phần mềm đã được lập trình trước, từ phòng điều khiển trung tâm, các kỹ sư có thể theo dõi hoạt động của các bộ phận trên xe hoặc dừng xe và tiến hành thử nghiệm mới khi cần thiết.

Hệ thống lái tự động bên trong chiếc Ford Transit đang được thử nghiệm
Hệ thống lái tự động bên trong chiếc Ford Transit đang được thử nghiệm

Hệ thống giúp loại bỏ sự phiền toái và nhàm chán mà người lái thử xe gặp phải, do cứ phải thực hiện tới lui những thao tác nhất định. Với hệ thống tự động này, có thể thoải mái lặp đi lặp lại các cuộc thử nghiệm cho tới khi có được sản phẩm ưng ý.

“Chúng tôi đã từng mất rất nhiều thời gian và khá vất vả khi tiến hành thử nghệm xe thương mại ,” ông Dave Payne, Giám đốc Phát triển sản phẩm của Ford cho biết. “Vấn đề đặt ra là phải tiến hành đủ số lần thử nghiệm để đảm bảo độ an toàn, trong khi vẫn giữ cho đội ngũ lái thử xe cảm giác thoải mái. Dùng robot với hệ thống lái tự động sẽ giúp chúng tôi đáp ứng được cả 2, cho phép chúng tôi đẩy nhanh tiến độ kiểm tra độ bền của xe, đồng thời tăng hiệu quả của quá trình kiểm tra”.

Ford cho biết, mục đích cuối cùng của việc phát triển hệ thống lái xe tự động bằng robot không nhằm tạo ra xe tự lái cho tương lai, mà mục đích đơn giản là để đẩy nhanh hơn công đoạn kiểm tra xe.
 
Xem video hệ thống robot lái xe của Ford:



T.Thủy
Theo PCMag