Ford chuẩn bị sản xuất hộp số tại Trung Quốc

(Dân trí) - Liên doanh Changan Ford Mazda Automobile sẽ là nhà máy đầu tiên của Ford tại Trung Quốc sản xuất hộp số.

Ford chuẩn bị sản xuất hộp số tại Trung Quốc - 1
 
Ford đã công bố kế hoạch mở rộng hoạt động tại hai thị trường ô tô sôi động nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ. Nằm trong chiến lược đó, Ford cho biết sẽ sớm khởi công xây dựng một nhà máy mới ở Trung Quốc.

 

Nhà máy mới này sẽ đặt tại Trùng Khánh và do liên doanh Changan Ford Mazda Automobile (CFMA) điều hành, là nhà máy đầu tiên của Ford tại Trung Quốc sản xuất hộp số.

 

Nhà máy sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 7 tới, và dự kiến hoàn thành sau 2 năm, với kinh phí đầu tư 350 triệu USD. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, nhà máy sẽ chỉ sản xuất hộp số tự động 6 cấp. Ford dự kiến công suất của nhà máy này là 400.000 sản phẩm/năm.

 

Toàn bộ hộp số do nhà máy ở Trùng Khánh sản xuất sẽ dùng cho các xe do liên doanh CFMA lắp ráp, gồm: Mondeo, Focus, Fiesta và S-MAX.

 

Ông Joe Hinrichs, Chủ tịch Ford châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi, cho biết: “Khoản đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hộp số này là một dấu mốc quan trọng khác của Ford trong kế hoạch tăng trưởng tại thị trường quan trọng này.”

 

Trong tương lai gần, Ford có thể sẽ công bố thêm các kế hoạch mở rộng hoạt động ở châu Á. Từ tháng 9/2009 cho tới nay, Ford đã đầu tư rất nhiều vào Trung Quốc, khởi đầu với 490 triệu USD vào một nhà máy lắp ráp xe du lịch tại Trùng Khánh, và gần đây nhất là dự án nhà máy động cơ trị giá 500 triệu USD công bố vào tháng 9 năm ngoái.

 

Nhật Minh

Theo AutoEvolution