Ferrari xác nhận dự án sản xuất xe hybrid

(Dân trí) - Chính phủ khắp nơi trên thế giới đang ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề khí thải nhà kính, và ngành công nghiệp ô tô luôn bị “soi” đầu tiên. Những mác xe thể thao hạng sang, như Porsche hay Ferrari, cũng bắt đầu phải tìm hướng giải quyết vấn đề này.

Vấn đề giá nhiên liệu leo thang có thể không phải là mối bận tâm lớn của ban lãnh đạo Ferrari, vì khách hàng của họ đủ giàu để coi đó là “chuyện nhỏ”, nhưng cắt giảm khí thải lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đây là xu hướng toàn cầu và là sức ép từ nhiều chính phủ trên thế giới.

 

Trả lời phóng viên tờ Welt am Sonntag của Đức, Chủ tịch Ferrari - ông Luca Cordero di Montezemolo - cho biết mục tiêu của hãng là cắt giảm 40% lượng khí thải trung bình của xe từ nay đến năm 2012. Hiện tại, Ferrari đang triển khai một số dự án chiến lược hướng tới mục tiêu này, trong đó có việc sản xuất các mẫu xe trọng lượng nhẹ hơn và ứng dụng công nghệ hybrid. Tuy nhiên, mẫu xe hybrid của Ferrari dự kiến có mặt trên thị trường sớm nhất cũng phải đến năm 2015.

 

Hiện tại, Ferrari đang tập trung tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế và nghiên cứu ứng dụng công nghệ phanh tái tạo năng lượng (KERS) như đang dùng cho xe đua Công thức 1 của hãng. Hệ thống KERS một CPU gắn trong xe sẽ giám sát hệ thống điện, khi xe đi chậm lại, hệ thống sẽ tự động chuyển mô-tơ điện thành máy phát điện, và nhiệt năng sinh từ phanh sẽ được biến đổi thành điện năng dự trữ.

 

Nhằm cắt giảm lượng khí thải, các xe Ferrari trong tươnglai có thể sẽ dùng loại động cơ V6 tăng áp nhỏ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn.

 

Nhật Minh

Theo MotorAuthority