Ferrari có thể không tham gia mùa giải F1 2010

(Dân trí) - Đúng như dự đoán của nhiều người khi FIA có kế hoạch áp dụng quy định giới hạn ngân sách của các đội F1, ban giám đốc Ferrari đã xác nhận rằng nhà sản xuất ô tô Ý này sẽ không tham gia mùa giải F1 năm tới.

Lời đe dọa trên của Ferrari được đưa ra sau khi Liên đoàn đua xe ô tô quốc tế (FIA) quyết định áp dụng hai bộ quy định khác nhau dành cho các đội dựa trên những thước đo kinh tế và quy tắc kỹ thuật độc đoán.

 

Ferrari có thể không tham gia mùa giải F1 2010 - 1
Xe đua F60 của Ferrari

 

Ferrari không phải là đội đua đầu tiên có động thái đe dọa bỏ F1 nếu FIA không thay đổi quy định mới về giới hạn ngân sách. Đi đầu là đội Toyota, rồi tới Red Bull và BMW. C các thành viên khác của Hiệp hội các đội đua F1 (FOTA) có thể cũng sẽ sớm theo sau các đội này.

 

Dự kiến chỉ có 3 đội Brawn, Williams và Force India đáp ứng đúng hạn chót 29/5 của FIA về quyết định chính thức có tham gia mua giải F1 năm sau hay không.

 

Theo bản thông cáo của Ferrari đưa ra sau cuộc họp ban lãnh đạo ở Maranello (Ý) vào chiều qua, 12/5, Ferrari khẳng định sự phản đối đối với các quy định mới của FIA và tuyên bố sẽ không đăng ký tham gia mùa giải 2010.

 

Không như một số đội đua khác, đội vô địch constructor năm 2008 về cơ bản chỉ phản đối quy định giới hạn ngân sách các đội của FIA, trong khi hầu hết các đội khác phản đối việc áp dụng hai bộ quy định khác nhau.

 

“Quy định chung cho tất cả các đội, tính ổn định trong các quy định, tính liên tục trong nỗ lực của FOTA nhằm cắt giảm chi phí, và sự quản lý… là những ưu tiên cho tương lai,” Ferrari nói.

 

Trong khi đó, chỉ vừa tuần trước, ông Max Mosley, chủ tịch FIA, đã tuyên bố rằng giải F1 có thể tồn tại mà không có Ferrari, dù cho đây là đội duy nhất liên tục thi đấu vào tất cả các năm kể từ khi giải ra đời vào năm 1950.

 

Lê Gia

Theo GMM