Felipe Massa một lần nữa tuyên bố giã từ sự nghiệp F1

(Dân trí) - Đây không phải lần đầu tiên tay đua này tuyên bố ngừng thi đấu F1; vào cuối mùa giải trước, anh đã từng công bố kế hoạch giải nghệ, nhưng sau đó đồng ý hoãn lại để giúp đội Mercedes qua giai đoạn khó khăn thiếu tay đua chính, khi đồng đội Valtteri Bottas quyết định chuyển sang Mercedes AMG Petronas, thế chỗ Nico Rosberg.

Felipe Massa một lần nữa tuyên bố giã từ sự nghiệp F1 - 1

Dù đội Williams vẫn chưa tìm được tay đua thay thế trong mùa giải tới, nhưng Felipe Massa cũng không muốn trì hoãn thêm kế hoạch giải nghệ.

Là một trong những tay đua kỳ cựu nhất tại giải F1, Massa (36 tuổi) đã bắt đầu thi đấu hệ thống giải GP từ năm 2002, trở lại vào năm 2004 (sau một năm tạm nghỉ), và thi đấu liên tục từ đó cho tới nay. Anh từng lái cho Sauber, Ferrari, và giờ đây là Williams, giành 11 chiến thắng chặng và vị trí cao nhất đạt được là đứng thứ 2 mùa giải 2008, chỉ thua tay đua vô địch - Lewis Hamilton - đúng 1 điểm.

“Tôi đã có 4 năm tuyệt vời với Williams, nhưng sự nghiệp F1 của tôi sẽ kết thúc sau mùa giải năm nay,” Massa nói. “Tôi đã có nhiều kỷ niệm đáng nhở khi chuẩn bị bước vào hai chặng đua cuối cùng ở Brazil và Abu Dhabi, và dù sẽ rất luyến tiếc, tôi vẫn muốn dừng lại đúng lúc và chuẩn bị cho một chương mới trong sự nghiệp của mình.”

Felipe được cho là sẽ chuyển sang thi đấu ở giải Formula E hoặc DTM, nhưng câu hỏi lớn hơn được đặt ra hiện nay là Williams sẽ chọn ai thay thế Massa ở F1. Đồng đội hiện nay của Massa - tay đua Lance Stroll là một ứng viên; các tay đua Robert Kubica và Paul di Resta cũng vậy. Vừa bị Red Bull/Toro Rosso "bỏ rơi", tay đua Daniil Kvyat cũng có thể là ứng viên.

Williams là một trong ba đội vẫn chưa xác nhận đội hình cho mùa giải 2018, cùng với Toro Rosso và Sauber.

Nhật Minh
Theo Carscoops

Felipe Massa một lần nữa tuyên bố giã từ sự nghiệp F1 - 2