Faraday Future mất hai lãnh đạo chủ chốt

(Dân trí) - Nhà sản xuất ô tô Mỹ gốc Trung Quốc Faraday Future được cho là đã mất đi một số lãnh đạo hàng đầu do tình hình tài chính bất ổn.


Chiếc FFZERO1 Concept của Faraday Future

Chiếc FFZERO1 Concept của Faraday Future

Có trụ sở ở Mỹ, nhưng Faraday Future có nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ Trung Quốc. Hiện công ty có 750 nhân viên và là đối tác của LeEco (Trung Quốc). Công ty nay đang gặp những vấn đề nghiêm trọng về tài chính khi được cho là nợ các nhà phân phối và nhà thầu liên quan đến nhà máy 1 tỷ USD ở Nevada (Mỹ).

Hai vị lãnh đạo cấp rời công ty là Giám đốc thương mại và thương hiệu Marco Mattiacci và Phó chủ tịch phụ trách marketing sản phẩm Joerg Sommer. Thông tin về hai người đều đã bị gỡ bỏ khỏi website công ty.

Ông Mattiacci đầu quân cho Faraday Future cách đây 7 tháng, sau một thời gian làm CEO cho Ferrari Bắc Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương, kiêm nhiệm lãnh đạo đội đua Scuderia Ferrari F1. Trong khi đó, ông Sommer, người từng nắm các cương vị lãnh đạo ở Volkswagen và Daimler, cũng rời Faraday Future chỉ sau 3 tháng.

Một số nguồn tin cho biết cả hai vị lãnh đạo này của Faraday Future đều có thu nhập tốt và có thể ra đi vì các lý do tài chính.

Dự kiến chỉ vài tuần nữa, tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CES ở Las Vegas, công ty sẽ cho ra mắt mẫu xe chạy điện sẽ đi vào sản xuất thực tế.

Nhật Minh

Theo The Verge