Elon Musk dập tắt hy vọng về những mẫu xe Tesla giá rẻ

T.Thủy

(Dân trí) - Nhiều người đã từng hy vọng về việc Tesla sẽ cho ra mắt những phiên bản xe giá rẻ, giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, CEO Elon Musk của Tesla mới đây đã dập tắt hy vọng này.

Khi Tesla giới thiệu mẫu xe điện Model 3 vào năm 2017, với mức giá khởi điểm 35.000 USD, nhiều tin đồn về việc hãng xe này sẽ tiếp tục cho ra mắt những mẫu xe điện thuộc phân khúc thấp hơn, như Model 1 hay Model 2, với mức giá khởi điểm "mềm" như 15.000 USD hay 25.000 USD, điều này sẽ giúp khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng hơn với các mẫu xe của Tesla.

Elon Musk đã

Elon Musk đã "dập tắt" mọi hy vọng về một mẫu xe Tesla giá rẻ (Ảnh: Tesla).

Những tin đồn về mẫu xe giá rẻ của Tesla vẫn được truyền tai nhau trong những năm qua, khiến không ít người "nuôi hy vọng" về một ngày được sở hữu một mẫu xe của Tesla. Tuy nhiên, mới đây CEO Elon Musk của Tesla đã "dập tắt" niềm hy vọng này.

"Chúng tôi hiện không phát triển những mẫu xe giá 25.000 USD. Đã có quá nhiều mẫu xe như vậy", Elon Musk phát biểu trong một buổi đại hội cổ đông của Tesla diễn ra gần đây.

Hiện Tesla vẫn là hãng xe có giá trị thị trường lớn nhất thế giới (ước tính đạt 916,29 tỷ USD) và là hãng xe điện lớn nhất thế giới về mặt doanh số. Các đơn hàng của Tesla đã rơi vào tình trạng ùn ứ khi sản lượng của các nhà máy không đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường, do vậy, rõ ràng rằng Tesla không có lý do gì để cho ra mắt các mẫu xe điện giá rẻ nhằm tiếp cận phân khúc thị trường mới hoặc lôi kéo thêm nhiều khách hàng.

Xe bán tải Tesla Cybertruck tiếp tục trễ hẹn

Một thông tin khác có liên quan đến Tesla, đó là mẫu xe bán tải đầu tiên của hãng xe điện này - Cybertruck, sẽ tiếp tục bị trễ hẹn với khách hàng.

Theo đó, CEO Elon Musk cho biết Tesla sẽ không giới thiệu thêm bất kỳ mẫu xe nào mới cũng như chưa thể bắt đầu sản xuất Cybertruck ngay trong năm 2022. Thay vào đó, mục tiêu chính của Tesla trong năm 2022 sẽ là bắt đầu vận hành những siêu nhà máy mới được xây dựng tại bang Texas (Mỹ) và Berlin (Đức) để tăng sản lượng cho những mẫu xe hiện có trên thị trường.

Giải thích cho quyết định này, Elon Musk cho biết nếu Tesla giới thiệu thêm bất kỳ mẫu xe nào mới trong năm 2022, tổng sản lượng của hãng sẽ bị giảm xuống, dẫn đến việc giảm lợi nhuận. Bên cạnh đó, việc tập trung các nguồn lực để phát triển và ra mắt mẫu xe mới cũng sẽ làm ảnh hưởng đến công suất sản xuất tối đa các mẫu xe hiện tại.

Về phần mẫu xe bán tải Cybertruck, Musk cho biết mẫu xe này có rất nhiều công nghệ để hoạt động, do vậy vẫn cần thêm thời gian để sản xuất đại trà. Musk nói thêm rằng Tesla đang gặp khó khăn trong việc giữ giá Cybertruck ở mức thấp, mặc dù chiếc xe này có giá khởi điểm không hề rẻ, khoảng 40.000 USD.

Cybertruck là xe bán tải chống đạn sử dụng động cơ điện được hãng Tesla giới thiệu lần đầu tiên vào ngày cuối tháng 11/2019 và dự kiến sẽ được bán ra trong năm 2021. Tuy nhiên, hồi tháng 8 năm ngoái, Tesla thông báo rằng quá trình sản xuất và giao xe sẽ phải trì hoãn đến năm 2022 và giờ đây, Tesla tiếp tục phải lỗi hẹn với khách hàng.

Dù chiếc Cybertruck vẫn chưa được ra mắt sản phẩm thực tế, đến nay chiếc xe bán tải điện này vẫn nhận được rất nhiều đơn đặt hàng trước từ khách hàng. Tính đến tháng 8/2021, Cybertruck đã cán mốc một triệu đơn đặt hàng, điều này cho thấy người dùng háo hức với chiếc xe có thiết kế "hầm hố" và đặc biệt của Tesla đến mức nào.

Theo EVTrek/Roadshow