Đường nhựa cũng có thể sinh điện năng

(Dân trí) - Một nhóm kỹ sư người Israel đã phát triển một hệ thống có khả năng khiến một số loại đường có thể sinh ra điện năng khi có xe chạy trên đó.

Các kỹ sư thực hiện dự án này cho biết 1km đường nhựa có khả năng sinh điện năng sẽ đem về 400kW điện - đủ để chạy 8 chiếc ô tô nhỏ.

 

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống là gắn những tinh thể áp điện nhỏ xíu vào mặt đường nhựa. Khi ô tô chạy qua, những tinh thể này bị ép lại và từ đó sinh ra một dòng điện nhỏ. Hệ thống đường nhựa sinh điện năng này sẽ được nhóm kỹ sư ở Israel thử nghiệm vào tháng tới. Tinh thể điện áp sẽ được trộn lẫn với đá giăm và nhựa đường ngay từ trong quá trình làm đường.

 

Theo Hiệp hội giao thông vì môi trường (ETA), nếu hệ thống này được ứng dụng cho toàn bộ đường cao tốc ở Anh thì có thể cung cấp đủ điện năng để vận hành 34.500 ô tô loại nhỏ. Giám đốc ETA, ông Andrew Davis, dự đoán rằng với khả năng ô tô chạy điện sẽ được sử dụng rộng rãi trong tương lai, hoàn toàn có thể triển khai dự án làm đường nhựa sinh điện năng để cung cấp năng lượng cho chính những chiếc ô tô chạy trên nó.

 

Đây không phải là lần đầu tiên người ra trình bày ý tưởng làm đường có khả năng sinh điện. Lần trước, một kỹ sư ở California (Mỹ) cũng đã có ý tưởng tương tự, nhưng hệ thống của ông có cơ chế hoạt động khác. Hệ thống đó sử dụng năng lượng động lực học, do xe việt dã ép xuống mặt đường, tác động lực lên các bình nước thiết kế dạng dẹt đặt trên mặt đường. Toàn bộ quá trình này giống như áp lực bơm và có thể sinh điện năng.

 

Dự án của các kỹ sư Israel vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, còn hệ thống áp lực bơm nước của Mỹ dự kiến sẽ được cụm cảng Oakland SSA sử dụng để đáp ứng khoảng 5% nhu cầu điện năng cần cho hoạt động của cảng.

 

Vũ Kiên

Theo MotorAuthority