Câu chuyện giao thông:

Đừng chiều con trẻ vô lối khi tham gia giao thông

(Dân trí) - "Tham gia giao thông ở Hà Nội bằng xe máy mỗi ngày đã là một cuộc chiến rồi, đừng đánh cược bằng những thứ quý giá nhất của cuộc đời mình chứ!"

Đó là chia sẻ của anh Tú Nguyễn khi đăng hai bức ảnh lên facebook của diễn đàn Otofun.

Đừng chiều con trẻ vô lối khi tham gia giao thông - 1
Đừng chiều con trẻ vô lối khi tham gia giao thông - 2

Nhiều cư dân mạng đã tỏ ý kiến bất bình, phẫn nộ về cách chiều con trẻ không phải lối của người điều khiển xe máy trong ảnh.

Trước câu hỏi của nhiều người về việc có lên nhắc nhở người điều khiển xe máy không, tác giả cho biết đã suy nghĩ rất nhiều và thấy áy náy, nhưng anh đi xe phân khối lớn, sợ đến gần thì tiếng pô xe có thể khiến em nhỏ giật mình, luýnh quýnh chân tay thì nguy hiểm.

Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp các bậc phụ huynh vì chiều theo ý thích của trẻ nhỏ mà chủ quan vấn đề an toàn giao thông.

Đã có không ít trường hợp bố mẹ thậm chí còn để con nhỏ cầm lái ô tô, xe máy và tỏ ra tự hào vì "tuổi nhỏ tài cao".

Ảnh: Otofun/Tú Nguyễn

Đừng chiều con trẻ vô lối khi tham gia giao thông - 3
Đừng chiều con trẻ vô lối khi tham gia giao thông - 4
Đừng chiều con trẻ vô lối khi tham gia giao thông - 5