Dự báo thị trường ô tô thế giới năm 2010

(Dân trí) - Tiêu thụ ô tô toàn cầu sẽ tăng trong năm tới, nhờ thị trường tín dụng được nới lỏng và tăng trưởng kinh tế thế giới trở lại mức 3%, tạo bước đệm cho doanh số kỷ lục vào năm 2011, theo dự báo của Scotia Economics, bộ phận nghiên cứu thị trường của Scotiabank.

 
Dự báo thị trường ô tô thế giới năm 2010 - 1
(Ảnh: Reuters)

Trung Quốc, quốc gia đã trở thành thị trường ô tô lớn nhất thế giới trong năm 2009, sẽ dẫn đầu trong tiến trình phục hồi, cùng với Ấn Độ và Brazil, nhưng thị truờng Mỹ cũng sẽ chứng kiến mức tăng trưởng hai con số.

 

Ông Carlos Gomes, nhà kinh tế cấp cao của Scotia Economics, cho rằng tiêu thụ ô tô toàn cầu sẽ có động lực từ những chính sách tài chính tiền tệ lớn và đồng bộ, như chính sách tín dụng mua ô tô rộng mở hơn trên toàn thế giới.

 

“Trên thực tế, chúng tôi cho rằng những khoản cho vay mua ô tô ở các thị trường chính đã chạm đáy trong quý I/2009, và dần cải thiện cùng với sự “tan băng” của thị truờng tín dụng và tình hình giảm lãi suất.”

 

Ông Gomes cho rằng tiêu thụ ô tô trên thị truờng Mỹ sẽ được thúc đẩy do thu nhập tăng, nhu cầu tích lũy và giá xe thấp.

 

Trung Quốc đã vuợt Mỹ để trở thành thị trường ô tô lớn nhất thế giới về doanh số trong năm 2009. Tiêu thụ ô tô ở Trung Quốc đã tăng hơn 40% lên 7,3 triệu xe trong năm 2009, nhờ chính sách kích cầu của chính phủ, như giảm thuế từ 10% xuống 5% đối với ô tô cỡ nhỏ tiết kiệm nhiên kiệu, sử dụng động cơ dưới 1.6L. Các biện pháp kích cầu của chính phủ, thu nhập của các hộ gia đình tăng lên dự kiến sẽ nâng tiêu thụ ô tô của Trung Quốc tăng thêm 20% lên gần 9 triệu xe trong năm 2010 tới, theo Scotia Economics.

 

Trong khi đó tại Ấn Độ, tiêu thụ ô tô đã đạt mức kỷ lục 1,4 triệu xe trong năm 2009, tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm, do GDP tăng ở tốc độ mạnh nhất kể từ đầu năm 2008, và thị trường tài chính được nới lỏng.

 

Scotia Economics là bộ phận nghiên cứu kinh tế của ngân hàng ScotiaBank ở Canada.

 

 Huy Nghĩa

Theo Reuters