Cuộc thi lái xe tiết kiệm nhiên liệu EMC 2012 tại Nhật Bản:

Đội Việt Nam đã sẵn sàng

(Dân trí) - Mọi công việc chuẩn bị và thực hiện theo yêu cầu của ban tổ chức đã được gấp rút tiến hành…

Đội Việt Nam đã sẵn sàng

Giải EMC (Eco Mileage Challenge) năm nay tại Nhật Bản có gần 400 đội tham gia thi đấu ở 7 hạng mục khác nhau, như dưới 50cc, hạng dành cho cho học sinh phổ thông, đại học, cao đẳng, các đội tham gia tự do… Hai đội đến từ Việt Nam - đội Cánh gió và ĐH Thành Đô - sẽ tham gia ở phân hạng từ 50cc đến dưới 150cc (New Challenge).
 
Ngay từ khi các đội nhận xe, đã có khá nhiều rắc rối nảy sinh. Do không nắm được đặc tính của các lô hàng, công ty vận chuyển đã khiến cả hai đội phải có thêm việc để làm trong ngày đầu tiên chạy thử: kính chắn gió bị móp, vành xe bằng nhôm bị đặt cả một thùng dụng cụ lên trên nên bị ảnh hưởng tới độ chính xác... Một thành viên đội Cánh gió cho biết, theo yêu cầu của nhà vận chuyển nên việc phải gửi xe sang Nhật phải được thực hiện ngay sau khi cuộc thi tại Việt Nam kết thúc một ngày; vì thế, đội không thể chuẩn bị gì nhiều trước khi lên đường sang Nhật.
Đội Việt Nam đã sẵn sàng
 
Đội Việt Nam đã sẵn sàng

Đội Việt Nam đã sẵn sàng

Ngay trong ngày đầu tiên, đã có khá nhiều vấn đề phát sinh. Với đội của đại học Thành Đô, trục trặc xảy ra khi người lái và các thành viên còn lại khiến đội chạy… thừa ra một vòng, khiến thành tích của đội thấp hơn nhiều so với kết quả thi đấu tại Việt Nam. Còn đối với Cánh gió, một số chi tiết của động cơ hoạt động không đúng thiết kế đã khiến đội phải bỏ dở loạt chạy thử sau khi mới hoàn thành vòng đua đầu tiên. Đó là chưa kể, việc những chiếc mũ thi đấu là loại tốt nhất trên thị trường Việt Nam những vẫn không đáp ứng được tiêu chuẩn của BTC, hay chuyện bộ đàm mang theo không được phép sử dụng vì thể lệ cuộc thi là phải dùng loại bộ đàm được sản xuất và tiêu thụ tại… thị trường Nhật mới đảm bảo không gây nhiễu sóng cho các đội thi đấu khác.
 
Chính vì vậy, lần này các đội Việt Nam sẽ phải thi đấu mà không có sự trợ giúp thông tin từ bên ngoài; mọi sự điều chỉnh và điều khiển xe phải phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm người lái. Tuy nhiên, các đội quá bận tâm mà còn coi là may mắn khi tất cả những trục trặc đó đều xảy ra trong ngày chạy thử, làm quen với sân bãi thi đấu, hy vọng ngày thi đấu chính thức (16/9) cả hai chiếc xe của đội Việt Nam đều ở trong tình trạng hoàn hảo nhất.

Đây là lần thứ 32, cuộc thi Lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu được tổ chức tại Nhật Bản, chính vì điều này, EMC gây ấn tượng cho mọi người khi thu hút được khá nhiều thành phần thí sinh tham gia, từ các em học sinh trung học cơ sở tíu tít bên các thầy giáo hướng dẫn, tự mình đưa xe đi thi đấu với các đàn anh đến từ các trường đại học kỹ thuật đầy tự tin và háo hức, đến các đội gia đình đưa nhau đến trên những chiếc xe kéo lỉnh kỉnh đồ đạc như trong những chuyến dã ngoại, hay các cụ già đã về hưu cũng tất bật trong những bộ đồ thể thao dành cho giới đua xe…

Tất cả các đội tham gia, đều cố gắng thể hiện chính mình trong một cuộc thi đấy ý nghĩa, khi giải nhất dành cho mỗi phân hạng chỉ đáng giá bằng… 10kg gạo. Khó ai có thể nhớ và giải thích tại sao lại là con số đó; chỉ biết rằng, từ năm 1981 đến nay, giải thưởng đó vẫn không có gì thay đổi. Đó chính là sức hút mà cuộc thi EMC khi đã tạo ra một sân chơi đầy hứng thú và thử thách để đưa đến những mục đích xa hơn, giúp mọi người có ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

Một số hình ảnh trong ngày chuẩn bị chạy thử tại trường đua Motegi (Nhật Bản) ngày 15/9:

Một gia đình người Nhật đưa cả con cháu đến EMC như một cuộc dã ngoại

Một gia đình người Nhật đưa cả con cháu đến EMC như một cuộc dã ngoại

Một gia đình người Nhật đưa cả con cháu đến EMC như một cuộc dã ngoại

Đội đua đến từ một trường trung học phổ thông của Nhật. Từ lái xe, kỹ thuật, người lo thủ tục... đều là các bạn nhỏ

396 đội đua tham gia giải EMC lần thứ 32 này

Có 396 đội đua tham gia giải EMC lần thứ 32 này

Hàng trăm người đội nắng nghe quy định của BTC

Hàng trăm người đội nắng nghe quy định của BTC

Đội mưa thi đấu thử...

Đội mưa thi đấu thử...

Đội mưa thi đấu thử...

Trời mưa nhưng không ai bỏ vị trí, ngay cả người chụp ảnh. Không một chiếc xe nào xuất phát mà không có ảnh về cho BTC

Ban tổ chức kiểm tra phanh xe của các đội thi

Ban tổ chức kiểm tra phanh xe của các đội thi

Ban tổ chức kiểm tra phanh xe của các đội thi

Ban tổ chức kiểm tra phanh xe của các đội thi

Đội Cánh gió đang được kiểm tra các thiết bị an toàn: gương chiếu hậu, phanh, các chi tiết động cơ...

Xe của đội Cánh gió

Xe của đội Cánh gió chuẩn bị xuất phát

Đội Đại học Thành Đô

Đội Đại học Thành Đô

Một số mẫu xe khác trong cuộc chạy thử ngày 15/9

Một số mẫu xe khác trong cuộc chạy thử ngày 15/9

Một số mẫu xe khác trong cuộc chạy thử ngày 15/9


Một số mẫu xe khác trong cuộc chạy thử ngày 15/9


Một số mẫu xe khác trong cuộc chạy thử ngày 15/9

Hôm nay 16/9, hai đội đua đến từ Việt Nam sẽ chính thức so tài cùng các đội đua của nước chủ nhà Trung Quốc, và Thái Lan.

Như Phúc