Đội Renault cắt 1/3 lương Alonso

(Dân trí) - Flavio Briatore, ông chủ đội Renault, hôm 24/3 vừa qua đã tiết lộ rằng hai tay đua Fernando Alonso và Nelson Piquet đã đồng ý giảm lương để sẻ chia khó khăn với đội trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

 

Đội Renault cắt 1/3 lương Alonso - 1
 
Theo đó, lương của Fernando Alonso trong năm 2009 sẽ bị giảm 1/3. Đây là tay đua từng hai lần giành danh hiệu vô địch thế giới, vào các năm 2005 và 2006.

 

Tạp chí ‘Chi’ của thành Milan, Tây Ban Nha, cho biết ông Flavio Briatore không tiết lộ các con số cụ thể, nhưng tờ Daily Mail của Anh khẳng định rằng lương của Alonso trong năm 2009 sẽ giảm từ mức khoảng 13 triệu euro xuống chỉ còn hơn 8,5 triệu euro.

 

Trong khi đó, tờ Daily Mail không nói cụ thể mức lương của tay đua Nelson Piquet người Brazil trong mùa giải 2009, nhưng một số nguồn tin không chính thức cho biết đây là một trong những tay đua có thu nhập thấp nhất trong làng F1, giờ đây sẽ chỉ nhận lương 270.000 euro.

 

Lãnh đạo đội Renault đã yêu cầu Alonso và Piquet tự nguyện nhận mức lương thấp hơn, giống như các nhân viên khác của đội đua và nhà sản xuất ô tô Renault.

 

Trả lời tờ Daily Express của Anh, ông Flavio Briatore cho biết Alonso đã đồng ý giảm lương giống như tất cả mọi người khác.

 

Lê Gia

Theo GMM