Đổ bê-tông vào ôtô để... giữ xe?

(Dân trí) - Không biết vì lý do gì mà một nhóm công nhân xây dựng ở Nga đã gọi một xe trộn tới để... đổ bê-tông tươi vào trong chiếc ô tô. Nếu không sớm xử lý trước khi bê-tông khô, chiếc xe coi như đồ bỏ.

Dù lý do là gì, nếu không phải xe của mình, việc làm này chắc chắn sẽ bị quy vào tội phá hoại tài sản cá nhân.

Mới đây, một gia đình tại Hà Nội đã phải đền hơn 10 triệu đồng do cố tình vẽ bẩn lên một chiếc xe ô tô đỗ chắn lối đi của họ. Bài học rút ra là đối với một hành động sai, đừng bao giờ đáp trả bằng một hành động sai lầm khác; chưa nói đến chuyện thiệt thòi, rõ ràng luật pháp không bao giờ chấp nhận việc phá hoại tài sản của người khác.

Như Phúc

Đổ bê-tông vào ôtô để... giữ xe? - 1
Đổ bê-tông vào ôtô để... giữ xe? - 2