Cựu giám đốc thiết kế của BMW làm cho Samsung

(Dân trí) - Theo tin từ Hàn Quốc, Chris Bangle, cựu giám đốc thiết kế của BMW, sẽ tham gia vào các dự án như điện thoại di động và các thiết bị máy tính của tập đoàn Samsung.

Nhật báo JoongAng của Hàn Quốc cho biết, ông Bangle đã đồng ý hợp tác với Samsung Electronics trong nhiều dự án thiết kế lớn, nhưng nhà thiết kế lừng danh này sẽ không làm việc độc quyền cho Samsung.

 

Tờ báo này cũng cho biết, Hyundai Motor đã cố mời ông Bangle về làm giám đốc thiết kế, nhưng ông từ chối.

 

Trả lời email của Inside Line, ông Bangle nói: “Rất lấy làm tiếc, nhưng chính sách ở đây là chỉ bình luận về những việc đã công bố.”

 

Ông Bangle giữ cương vị giám đốc thiết kế của BMW trong thời gian từ năm 1992 đến 2009. Ông đã rời BMW để thành lập công ty tư vấn riêng - Chris Bangle Associates, ở Piemonte, Ý.
 
Cựu giám đốc thiết kế của BMW làm cho Samsung - 1
 

Tại BMW, Chris Bangle nổi tiếng với những phong cách thiết kế táo bạo, phóng khoáng và gây nhiều tranh cãi, như ngôn ngữ thiết kế khoả thân trong xe hơi, đem lại những đường cong đặc biệt gợi cảm cho mẫu BMW Z4.

 

“Chris Bangle đã tạo ra một tầm ảnh hưởng lâu dài tới hình ảnh thương hiệu của tập đoàn BMW. Đóng góp của ông mang tính quyết định trong thành công của BMW,” Giám đốc phát triển của BMW, ông Klaus Draeger, nói.

 

Sau khi tốt nghiệp Đại học Wisconsin và trường nghệ thuật Art Center College of Design ở Pasadena, Chris Bangle đầu quân cho hãng Opel, tại Rüsselsheim, Đức. Năm 1985, ông chuyển sang làm cho Fiat, và trở thành giám đốc Fiat Centro Stile vào năm 1992, thiết kế mẫu Fiat Coupe huyền thoại. Không lâu sau đó, ông rời nhà sản xuất Ý để tới Munich.

 

Bangle trở thành Giám đốc thiết kế người Mỹ đầu tiên của BMW vào năm 1992. Ông chính là người “phóng bút” làm nên mẫu xe concept Z9 Gran Turismo. Dù có những ý kiến phản đối gay gắt và nhiều dư luận trái chiều, nhưng phong cách thiết kế táo bạo mà ông mang đến cho xe BMW đã được nhiều đối thủ cạnh tranh đánh giá cao, tìm cách bắt chước, bằng cách này hay cách khác.

 

Vì muốn phát triển sự nghiệp thiết kế vượt khỏi ranh giới của lĩnh vực ô tô, ông Bangle đã quyết định rời BMW. Kế nhiệm ông là Adrian van Hooydonk, người khi đó là Giám đốc trung tâm thiết kế ô tô BMW.

 

Tờ Korea Times hôm 14/3 đã dẫn lời người phát ngôn của Samsung cho biết, công ty sẽ hợp tác với ông Bangle theo từng dự án. Nếu ký hợp đồng chính thức với Samsung, ông sẽ giữ vai trò tư vấn.

 

Dẫn lời một lãnh đạo của Samsung, nhật báo JoongAng cho biết” “Đây là một khoản đầu tư để một nhà thiết kế nổi tiếng toàn cầu làm cho các thiết kế của chúng tôi sang trọng hơn… Chúng tôi sẽ thành lập một trung tâm nghiên cứu thiết kế cho ông Bangle ở châu Âu, chẳng hạn tại Ý, và cử khoảng 10 nhà nghiên cứu của Samsung làm việc cùng ông.”

 

Samsung mấy năm gần đây đã được ghi nhận xuất sắc trong thiết kế hàng điện tử tiêu dùng.

 

Nhật Minh

Theo Inside Line, MotorAuthority