Cuộc rượt đuổi gay cấn

(Dân trí) - Video dài hơn 12 phút dưới đây là phần 3 của bộ phim mang cái tên đơn giản - Drift* - do hãng Icon Motorsports thực hiện, với các pha rượt đuổi tốc độ cao cực kỳ gay cấn và đẹp mắt.

Drift 1 là cuộc so tài giữa một chiếc Mazda RX-7 động cơ Corvette với mô-tô phân khối lớn Kawasaki ZX10 công suất 175 mã lực. Người cầm lái xe ô tô là tay đua chuyên nghiệp Jim Guthrie, còn người điều khiển mô-tô là Nick “Apex” Brocha - một tay lái của Icon Motorsports.

 

Ở phim ngắn Drift 2, phần ô tô là xe Mustang Cobra công suất 550 mã lực, còn mô-tô là hai chiếc Triumph Speed Triple được độ bởi hãng Roaring Toyz.

 

Hai người điều khiển xe mô-tô là Nick Brocha và Ernie Vigil - các tay lái của Icon Motorsports. Thế chỗ anh Jim Guthrie trong vai cảnh sát là Dan Brockett, lái chiếc Mustang Cobra truy đuổi hai mô-tô phân khối lớn lạng lách.

 

Và năm nay, phần 3 - Drift 3 - hai tay lái Ernie Vigil và Nick Brocha trở lại với hai chiếc Triumph Daytona 675R Turbo công suất khoảng 204 mã lực, trêu ngươi “cảnh sát” Dan Brockett lần này điều khiển chiếc Buckshot Racing X2R lắp động cơ LS V8 tang áp, công suất lên tới 850 mã lực.

 

Hãy cùng thưởng thức:

 
 

Video trên chỉ nhằm mục đích giải trí. Tất cả các màn trình diễn mạo hiểm đều do các tay lái chuyên nghiệp thực hiện trên trường quay/đường đua cách biệt với giao thông công cộng.

 

Nhật Minh

Nguồn video: YouTube/Monster Energy

 

* Drift là kỹ thuật người lái cố tình để cho lốp sau mất độ bám nhưng vẫn có thể kiểm soát được hướng đi của xe. (BTV)

 

Dòng sự kiện: Nghệ thuật drift