Có ba CEO, Kia vẫn thua lỗ

(Dân trí) - Hội đồng cổ đông của Kia vừa nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Kim Ik-whan làm đồng Giám đốc điều hành (CEO) của hãng, thay cho con trai của chủ tịch tập đoàn Hyundai. Động thái này được giới phân tích nhìn nhận như một hệ quả của kết quả kinh doanh kém.

Ông Kim Ik-whan là người vừa nhậm chức phó chủ tịch Kia hồi năm ngoái.

 

Chung Eui-sun, con trai vị chủ tịch đầy tai tiếng của Hyundai, ông Chung Mong-koo, sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch phụ trách hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của Kia.

 

Ngay sau khi tin tức này lan ra, giá cổ phiếu của Kia giảm 2,12%.

 

Chuyên gia phân tích Song Sang-hoon của công ty chứng khoán Heungkuk ở Hàn Quốc cho rằng có thể coi việc ông Chung Eui-sun đã buộc phải từ bỏ chức vụ CEO là một sự  thừa nhận trách nhiệm đối với doanh thu kém khả quan của Kia trong thời gian vừa qua.

 

Năm 2006 và 2007, Kia đều báo lỗ. Doanh số trong nước thấp, không có mẫu xe mới gây “sốt” trên thị trường và việc đồng won (nội tệ của Hàn Quốc) tăng giá trong vài năm trở lại đây là nguyên nhân làm giảm doanh số của Kia.

 

Kia hiện có 3 CEO: ông Chung Mong-koo, người đồng thời là Chủ tịch Hyundai; ông Cho Nam-hong; và ông Kim, người thay thế Chung Eui-sun.

 

Chuyên gia phân tích Suh Sung-moon của công ty đầu tư chứng khoán Hàn Quốc (Korea Investment & Securities) nhận xét: “Kể từ khi ông Chung Eui-sun được bầu làm một trong 3 CEO, hoạt động kinh doanh của Kia ở cả trong và ngoài nước đều không tốt”.

 

Nhật Minh

Theo Reuters