“Chúng tôi sẽ không rút khỏi thị trường Mỹ”

(Dân trí) - Mitsubishi đã xuống dốc thê thảm kể từ khi đạt đỉnh doanh số 354.111 xe tại Mỹ vào năm 2002.

 

“Chúng tôi sẽ không rút khỏi thị trường Mỹ” - 1
(Ảnh: Bloomberg)

 

Chủ tịch Osamu Masuko của Mitsubishi cho biết cá nhân ông đặt mục tiêu doanh số trung hạn cho công ty là 200.000 xe/năm tại Mỹ, tức là gấp 4 lần mức 50.000 xe hiện nay.

 

Ông Masuko thừa nhận rằng Mitsubishi đã xuống dốc thê thảm kể từ khi đạt đỉnh doanh số 354.111 xe tại Mỹ vào năm 2002. Nhưng ông nhìn nhận doanh số đang có dấu hiệu giảm chậm lại và sẽ đi lên trong năm nay và năm sau. Mấu chốt sẽ nằm ở các sản phẩm mới, sự kiên nhẫn, các biện pháp kích cầu nhẹ và sự tăng trưởng bền vững.

 

“Người ta liên tục hỏi tôi trong suốt 6 năm qua rằng có phải Mitsubishi sẽ rút khỏi thị trường Mỹ không,” ông Masuko cho biết. “Điều đó chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của tôi.”

 

“Chúng tôi chưa từng nghĩ đến việc rút lui khỏi thị trường Mỹ, và chúng tôi sẽ không làm vậy.”

 

Doanh số của Mitsubishi tại Mỹ đã giảm khoảng 4% xuống còn 36.431 xe trong 8 tháng đầu năm nay, trong khi mức tăng trưởng của toàn thị trường là 8%.
 

Sự tăng trưởng vượt bậc của Mitsubishi hồi đầu thập kỷ là do chính sách tín dụng 0% chưa từng có trước đó. Nhưng chẳng bao lâu sau, doanh số sụt giảm với tốc độ còn nhanh hơn, với cuộc khủng hoảng tài chính như rót thêm dầu vào lửa, đã khiến giới phân tích băn khoăn không biết liệu Mitsubishi có phải là nhà sản xuất ô tô Nhật Bản tiếp theo rời Mỹ, sau sự rút lui của Isuzu vào tháng 1/2009.

 

Ông Masuko cho rằng công ty cần những biện pháp kích cầu thận trọng hơn để từng bước vực lại doanh số.

 

Mức hỗ trợ trung bình của Mitsubishi đã giảm gần 270 USD/xe trong quý II năm nay, nhưng vẫn ở mức trên 3.000 USD/xe. Tuy nhiên, tính chung cả năm tài chính 2010 (kết thúc vào ngày 31/3/2011), mức hỗ trợ giá trung bình năm sẽ ở mức dưới 3.000 USD.

 

Mitsubishi sẽ công bố một bản kế hoạch kinh doanh trung hạn, có thể là vào tháng 11 tới, và đưa ra dự báo chi tiết cho hoạt động của công ty tại Mỹ. Ông Masuko cho biết công ty cũng sẽ phác thảo một kế hoạch khôi phục nhà máy lắp ráp hiện đang hoạt động cầm chừng ở Normal, tiểu bang Illinois, có thể là sản xuất một mẫu xe hoặc hệ thống cơ sở gầm bệ mới tại đây.

 

Trong năm tài chính 2010, Mitsubishi kỳ vọng doanh số tại Mỹ đạt 68.000 xe, tăng khá mạnh so với mức 54.000 xe của năm ngoái; và doanh số sẽ tiếp tục tăng trong năm sau, được hỗ trợ bởi việc ra mắt mẫu Outlander Sport mới.

 

Nhật Minh

Theo Automotive News