Chuẩn bị ra mắt siêu xe thay thế McLaren F1

(Dân trí) - McLaren đã sẵn sàng ra mắt một siêu xe hoàn toàn mới, thay thế cho huyền thoại F1 và cạnh tranh trực diện Lamborghini LP700-4 Aventador về tính năng vận hành.

Tạp chí Drive của Australia đưa tin, chủ tịch Ron Dennis của hãng xe McLaren không đặt tốc độ cực đại làm trọng tâm. Xe McLarenl F1 hay Bugatti Veyron có thể là “vua” tốc độ, nhưng chúng lại không phải là loại xe cho cảm giác lái hoàn hảo.

 

Dự kiến siêu xe kế nhiệm McLaren F1 sẽ được sản xuất với số lượng hạn chế: khoảng 300 - 500 chiếc, ra mắt tại Chặng đua Monaco Grand Prix 2012 vào tháng 5 tới.

 

Siêu phẩm mới này, hiện mang mã sản phẩm 12C, tức có thể chia sẻ nhiều thứ với xe MP4-12C, như kết cấu thân liền khối bằng vật liệu sợi carbon và động cơ tăng áp V8 3.8L, nhưng công suất có thể được nâng lên 800-900 mã lực.
 
Chuẩn bị ra mắt siêu xe thay thế McLaren F1
Siêu xe McLaren F1

 

McLaren F1 là một trong những siêu xe xuất sắc nhất thế giới. Nhẹ, nhanh nhẹn, không dùng quá nhiều công nghệ cao nhưng sở hữu những khả năng tuyệt vời, McLaren F1 đã trở thành một biểu tượng của ngành ô tô kể từ khi nó ra mắt vào năm 1994.

 

Nói về độ hiếm của siêu xe McLaren F1, chỉ có tổng cộng 100 chiếc trên toàn thế giới, trong đó có 72 chiếc là xe đường phố (tính cả 5 chiếc F1 LM và 3 chiếc F1 GT chuẩn đường phố). 28 chiếc còn lại là xe đua, được sản xuất cho các khách hàng tham gia giải FIA GT và 24 hours of Le Mans.

 

Thiết kế đặc biệt của mẫu xe này là phía trước chỉ có duy nhất ghế lái đặt chính giữa, còn phía sau là hai ghế khách như thông thường.

 

Có mặt trên thị trường vào năm 1994, siêu xe McLaren F1 lập tức gây một cơn sốt cho các tín đồ xe hơi trên toàn thế giới. Chiếc xe dài 4,4m và chỉ cao 1,1m, lắp động cơ BMW S70 V12 công suất gần 630 mã lực, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3 giây.

 

Một chiếc McLaren F1 từng được ghi nhận đạt tốc độ cực đại 371 km/h vào năm 1994, và sau đó là mốc 386,7km/h - vượt cả Ferrari Enzo.

 

McLaren F1 đã giữ ngôi vị siêu xe nhanh nhất thế giới trong hơn 10 năm, từ 1994 đến 2005, sau đó bị chiếc Koenigsegg CCR soán ngôi, với tốc độ cực đại lớn hơn chỉ 2 km/h.

 

Giá trung bình hiện nay của xe là khoảng 2,5 triệu USD, có chiếc thậm chí được trả giá tới 4,5 triệu USD vào năm 2008.

 

Siêu xe thay thế McLaren được kỳ vọng đạt được những thành tích hơn thế.

 

Nhật Minh