Chuẩn bị khai mạc Triển lãm ô tô Bắc Kinh

(Dân trí) - Diễn ra tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới, Triển lãm ô tô Bắc Kinh năm nay sẽ chứng kiến sự ra mắt của gần 90 mẫu xe mới.

 
Chuẩn bị khai mạc Triển lãm ô tô Bắc Kinh - 1
Theo thông tin từ ban tổ chức, chính xác là có 89 mẫu xe mới sẽ lần đầu ra mắt thị trường thế giới tại Auto China 2010.

 

Ông Vương Hạ, trưởng ban tổ chức Auto China 2010, cho biết 990 mẫu xe, trong đó có 89 xe hoàn toàn mới, 65 xe concept và 95 xe sử dụng nguồn năng lượng mới đến từ cả trong và ngoài nước sẽ quy tụ tại triển lãm.

 

Triển lãm ô tô Bắc Kinh, hay Auto China, được tổ chức 2 năm/lần. Năm nay triển lãm sẽ diễn ra ở Trung tâm hội chợ quốc tế Bắc Kinh từ ngày 25/4 đến 2/5 trên tổng diện tích 200.000 mét vuông. Hai ngày 23-24/4 dành cho báo chí sẽ diễn ra trước khi triển lãm mở cửa đón công chúng.

 

“Trung Quốc đã trở thành thị trường ô tô phát triển nhanh nhất và quan trọng nhất thế giới bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu,” ông Vương nói. “Tất cả các tập đoàn ô tô đa quốc gia đều coi Trung Quốc như động lực tăng trưởng chính.”

 

Hơn 2.100 nhà sản xuất ô tô đến từ 16 nước và vùng kinh tế đã đăng ký tham gia triển lãm, theo tin từ ban tổ chức.

 

Trung Quốc đã vượt qua nhiều nước khác để trở thành nơi sản xuất và tiêu thụ ô tô lớn nhất thế giới vào năm ngoái, nhờ gói kích cầu xe mới của chính phủ, trong đó có các biện pháp cắt giảm thuế mua xe mới và hỗ trợ tài chính cho người dân nông thôn mua ô tô.

 

Trung Quốc đã sản xuất 13,79 triệu chiếc ô tô trong năm 2009, còn tiêu thụ đạt 13,64 triệu xe, tăng hơn 40% so với năm 2008, theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM).

 

Nhật Minh

Theo GlobalTimes