Chưa xử phạt xe không chính chủ

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt sắp ban hành tạm thời chưa quy định xử phạt đối với hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện (sang tên đổi chủ).

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Hồng Trường trong công văn trả lời kiến nghị cử tri vừa ban hành.

 

Xe không chính chủ chưa bị xử phạt
Xe không chính chủ chưa bị xử phạt

 

Lý do Bộ GTVT đưa ra là để người dân có điều kiện, thời gian thực hiện việc chuyển đổi đăng ký sở hữu phương tiện. Theo quy định hiện hành, người sử dụng ô tô không chính chủ bị phạt từ 6-10 triệu đồng; xe máy không chính chủ bị phạt 800 nghìn-1,2 triệu đồng.

 

Trước ý kiến của cử tri về mức xử phạt vi phạm hành chính quá cao, không phù hợp với nông thôn, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, Nghị định mới sẽ điều chỉnh lại để vừa đảm bảo tính răn đe vừa khả thi.

 

Theo Sỹ Lực

Tiền Phong