Chrysler thu hồi gần 300.000 xe SUV

(Dân trí) - Ngày 14/9, Chrysler tuyên bố sẽ thu hồi gần 300.000 xe thể thao việt dã dòng Jeep và Dodge để sửa lỗi ở hệ thống phanh.

Đợt thu hồi này liên quan đến hơn 156.000 xe Jeep Grand Cherokee và Commander thuộc model 2006-2007; hơn 90.000 xe Jeep Wrangler thuộc model 2007; và gần 50.000 xe Dodge Nitro 2007.

Người phát ngôn của Chrysler cho biết họ đã nhận được khoảng 20 đơn khiếu nại về việc phanh xe không ăn khi tài xế cố dừng hẳn lại sau khi lao dốc. Để sửa lỗi này, phải lập trình lại máy tính kết nối với hệ thống chống bó cứng phanh.

 

Đã xảy ra một vụ va chạm liên quan đến lỗi này, nhưng may mắn là không có ai bị thương.

 

Cũng trong thời gian này, Chrysler đang tiến hành thu hồi 72.333 xe sedan Dodge Avenger và xe mui xếp Chrysler Sebring thuộc model 2008 để sửa lỗi ở chốt và khóa của cánh cửa trước. Ngườ phát ngôn của Chrysler cho biết lỗi này được phát hiện khi mở cửa bằng hệ thống điều khiển bên trong xe.

 

Nhật Minh

Theo AP

Video về dòng xe Chrysler Jeep được tìm bởi - Baamboo.com