Nghệ An:

Chống thất thu thuế kinh doanh ô tô xe máy còn nhiều bất cập

(Dân trí) - Hạ giá nhập khẩu và ghi sai giá trị thực bán đang là thực trạng chung tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh, nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy tại TP Vinh, Nghệ An.

Điều đáng nói là tình trạng này diễn ra đã lâu và khá phổ biến, tuy nhiên các cơ quan chức năng dường như đang đứng ngoài cuộc.

Cửa hàng tự nâng giá  bán - cơ quan chức năng bất lực

Chỉ cần ghé vào bất cứ cửa hàng kinh doanh xe gắn máy nào cũng có thể dễ dàng phát hiện được những thủ đoạn gian lận thuế dưới hình thức ghi hoá đơn không đúng với giá thực bán. Một chiếc xe SH giá bán trên thị trường khoảng 120 triệu đồng, nhưng trên hoá đơn, các cơ sở luôn chỉ ghi khoảng 70 - 80 triệu đồng. Tương tự, một chiếc Spacy, giá bán khoảng hơn 60 triệu, nhưng trong hoá đơn chỉ ghi 35-36 triệu...
 
Trong vai người đi mua xe Honda AirBlade, chúng tôi ghé một cửa hiệu trên đường Quang Trung. Thấy chúng tôi băn khoăn về giá cả, chủ cửa hàng khẳng định: "Giá hãng công bố là 28 - 29,5 triệu đồng tuỳ từng mẫu xe, nhưng tôi đố các chú mua ở đâu thấp hơn 39 triệu, còn hoá đơn giá trị gia tăng, chúng tôi sẽ ghi thấp để khi nộp lệ phí trước bạ, khỏi thiệt các chú." Chủ cửa hàng này còn đon đả: "Nếu muốn nộp ở mức 2%, chú cứ lấy địa chỉ ở huyện nào đó, người của cửa hàng chúng tôi sẽ nộp hộ cho chú"!

Làm việc với Chi cục quản lý thị trường Nghệ An về vấn đề này, Chi cục trưởng Lê Quang Hiển cho biết, hiện tượng các cửa hàng trên địa bàn tự nâng giá bán xe cao hơn giá quy định là có thực, nhưng việc xử lý là rất khó vì phải cần chứng cứ rõ ràng, Ông Lê Quang Hiển cho biết, lâu nay, Chi cục quản lý thị trường Nghệ An mới chỉ dừng lại ở việc xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hàng hoá nếu các nhà sản xuất kiến nghị, còn nếu trong quá trình kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp nào tự nâng giá xe cao hơn quy định sẽ xử phạt ngay. Tuy nhiên, ông Hiển cũng thừa nhận cho đến thời điểm này, Chi cục quản lý thị trường Nghệ An chưa phát hiện và xử lý được trường hợp nào.

Chống thất thu thuế - phải bắt đầu từ ngành thuế

Làm việc với cục thuế Nghệ An, bà Hoàng Thị Hồng Phương, Trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ, cho biết: Việc gian lận, trốn thuế của hoạt động kinh doanh ô tô, xe máy trên địa bàn Nghệ An thời gian qua diễn ra hết sức nóng bỏng và phức tạp. Phổ biến nhất là tình trạng doanh nghiệp ghi hoá đơn thấp hơn giá bán thực tế người mua phải trả. Trước thực trạng này, cục thuế Nghệ An đã chỉ đạo đồng loạt các Chi cục Thuế, các Phòng quản lý tăng cường công tác kiểm tra đồng thời với việc giám sát trực tiếp việc bán hàng và thu tiền tại cơ sở; căn cứ kết quả kiểm tra và giám sát đã xây dựng ngưỡng tối thiểu “tỷ lệ lãi gộp trên giá vốn” đối với hoạt động này.
 
Trả lời về việc các doanh nghiệp cố tình ghi hoá đơn thấp hơn nhiều so với giá bán thực tế trên thị trường có làm thất thoát thuế của nhà nước hay không, bà Hoàng Thị Hồng Phương cho rằng, việc giá hóa đơn cho dù có ghi thấp hơn giá thực tế thì cũng chẳng thể xảy ra tình trạng thất thu thuế, vì phía cục thuế đã có khung áp giá cho các đời xe; vì thế nếu hoá đơn ghi thấp hơn thì áp theo khung giá của tỉnh, còn cao hơn khung giá thì tính theo hoá đơn. Bà Phương cũng không quên đề nghị: “Viết về vấn đề này, chú viết cho “khéo”, không thì phải đưa qua để chị xem trước, không có lãnh đạo cục lại nhắc nhở, phiền lắm, lần sau các chú muốn làm việc cũng khó”.

Nói là vậy, nhưng theo một lãnh đạo trong ngành công an, thông qua hồ sơ đăng kiểm tại phòng cảnh sát giao thông đã thấy bộc lộ nhiều bất cập trong việc thu lệ phí trước bạ. Cụ thể, một chiếc ô tô Kia Forte đời 2009 có giá bán trên thị trường hiện nay trên 500 triệu đồng, nếu áp mức thu phí trước bạ 5% như hiện nay thì sẽ tương đương 25 triệu đồng, tuy nhiên mức áp thuế trên địa bàn Nghệ An mỗi nơi mỗi mức giá. Tại chi cục thuế thành phố lâu nay đang áp ở mức giá 340 triệu đồng và hiện đơn vị này đang đề nghị cục thuế áp giá mức 480 triệu đồng. Tuy nhiên cũng loại xe này, chi cục thuế Nam Đàn chỉ thu lệ phí 14,35 triệu đồng, tức là chỉ áp giá ở mức 287 triệu đồng, thấp hơn giá thực tế gần một nửa. Giải thích cho việc áp giá thấp hơn nhiều so với thực tế, ông Trần Đình Thành, phó chi cục trưởng Chi cục thuế Nam Đàn, cho biết: "Mặc dù đã có khung giá , nhưng trong quá trình thực hiện, có thể cán bộ áp giá sai sót!"

Như vậy, ngay trong cùng một cơ quan thuế đã có sự bất cập trong cách thu lệ phí như vậy thì vấn đề thất thu thuế là khó tránh khỏi nếu không có những biện pháp hữu hiệu, nhất là việc liên kết giữa các khâu, các nghành. Cũng xin được nói thêm, Nghị định 97/2007/NĐ-CP tại khoản 3, Điều 1 quy định, hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể, đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế hàng hoá xuất nhập khẩu, mức phạt tiền là từ 1 đến 3 lần số thuế trốn, gian lận. Tuy nhiên theo cơ quan thuế, thì cho đến nay, trên địa bàn Nghệ An chưa có trường hợp nào bị xử lý vì gian lận vì hành vi này.

Nhóm PV