Chính phủ Mỹ mua xe hỗ trợ ngành ô tô

(Dân trí) - Có vẻ như các nhà sản xuất ô tô Mỹ đã tìm được thêm ít nhất một khách hàng. Chính phủ liên bang dự kiến chi 285 triệu USD để mua một dàn ô tô mới tiết kiệm nhiên liệu hơn các xe hiện tại.

 

Chính phủ Mỹ mua xe hỗ trợ ngành ô tô - 1
 
Theo kế hoạch này, Cơ quan dịch vụ công Mỹ (GSA) sẽ mua hơn 17.500 chiếc xe của ba nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước là Chrysler, Ford, và General Motors (GM).

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama và chính quyền của ông cho biết việc mua sắm này sẽ diễn ra từ ngày 1/6 năm nay. Hiện chưa rõ người ta sẽ xử lý thế nào với dàn xe cũ sẽ bị thay thế. Nhiều ý kiến cho rằng có thể chính phủ sẽ tổ chức bán đấu giá.

 

Thực ra kế hoạch mua sắm này không quá gây bất ngờ cho người dân cũng như “tam đại gia” ô tô Mỹ, vì đã được đề cập đến hơn một lần trong các cuộc thảo luận về gói hỗ trợ mà chính phủ Mỹ dành cho ngành chế tạo xe hơi.

 

Trên thực tế, số xe mà chính phủ Mỹ sẽ mua cũng không phải là quá lớn so với doanh số hiện nay của ba nhà sản xuất. Trong tháng 3 vừa qua, bộ tam GM-Ford-Chrysler đã bán được tổng cộng 380.000 xe. Tuy nhiên, dù sao, trong tình hình khó khăn hiện tại, động thái của chính phru Mỹ có thể giúp cải thiện chỉ số niềm tin của người tiêu dùng và phần nào giải quyết gánh nặng doanh số cho các nhà sản xuất.

 

Theo kế hoạch, hơn 14% số xe chính phủ Mỹ sẽ mua thuộc dòng sedan hybrid, có thể là các mẫu Chevy Malibu, Ford Hybrid Fusion, và Saturn Aura.

 

Nói về kế hoạch mua sắm này, tổng thống Mỹ Obama cho biết: “Các vấn đề gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay không xuất hiện chỉ trong một ngày. Cần có thời gian và nỗ lực để đưa nền kinh tế hồi phục trở lại. Nhưng tôi cam kết 100% về một ngành công nghiệp ô tô Mỹ vững mạnh, và chúng tôi sẽ đứng bên người lao động trong ngành ô tô Mỹ, cũng như gia đình họ, trong giai đoạn khó khăn này.”

 

GSA chịu trách nhiệm điều phối việc mua sắm, đi lại và xây dựng của chính phủ Mỹ. Cơ quan này hiện quản lý một dàn xe thuộc sở hữu chính phủ gồm gần 650.000 chiếc trên toàn thế giới.

 

Nhật Minh

Theo Freep