Chiếc ô tô 107 năm vẫn chạy tốt

(Dân trí) - Đó là một chiếc xe Wolseley Six hai chỗ của Anh, được sản xuất từ năm 1904, và đến nay vẫn chạy tốt, chưa một lần hỏng - theo khẳng định của chủ nhân.

Chiếc ô tô 107 năm vẫn chạy tốt - 1
 

Xe có thể đạt tốc độ cực đại chỉ 46,6 km/h.

 

Chủ nhân, ông Brian Caseley, 65 tuổi, thường lái chiếc xe chạy quanh thị trấn cổ Sherborne, ở Dorset, Anh quốc.

 

Không ai biết chính xác mức tiêu thụ nhiên liệu là bao nhiêu, vì nó được sản xuất từ trước thời ô tô của Anh được trang bị công tơ mét. Cũng vì thế mà không rõ đến nay chiếc xe đã chạy được bao nhiêu km.

 

Ông Caseley mua chiếc xe vào năm 2004 từ một người bạn chuyên sưu tầm xe cổ. Ông nói: “Chiếc xe vẫn chạy như một giấc mơ. Tôi rất tự hào về chiếc xe và thích khoe nó. Giờ đây chiếc xe đã quá quen thuộc trong thị trấn”.

 

Vợ ông, bà Pat, 63 tuổi, nói thêm: “Chiếc xe chưa bao giờ hỏng và vẫn còn tốt như ngày đầu. Xe chạy bằng xăng và tiêu tốn khoảng 6-8 lít/100km, tức là tiết kiệm hơn nhiều mẫu xe ngày nay.”

 

Chiếc ô tô 107 năm vẫn chạy tốt - 2
Chiếc xe đã hoạt động từ khi mới 2 tuổi, cách đây hơn 100 năm

 

Chiếc ô tô 107 năm vẫn chạy tốt - 3
Ông bà Brian và Pat Caseley hiện vẫn lái chiếc xe 107 tuổi này đi quanh thị trấn

 

Động cơ 1 xy-lanh cho xe tốc độ cực đại gần 50km/h, vẫn mang biển đăng ký đầu tiên là CJ 164 và trông còn mới toanh.

 

Chiếc xe ban đầu thuộc sở hữu của ông E H Greenly, ở Herefordshire, Anh Quốc vào năm 1905.
 

Sau khi trông thấy bức ảnh chụp ông Jack Greenly ngồi trên chiếc xe vào năm 1906, ông Caseley đã dò tìm thông tin và tới gặp gia đình chủ cũ của chiếc xe là ông David Forbes, người có ông của cha dượng từng sở hữu chiếc xe này.

 

Ông Forbes đã có cơ hội tái ngộ chiếc xe cách đây 2 tuần, khi ông Caseley lái nó tham gia một cuộc diễu hành xe cổ ở Herefordshire. “Thật tuyệt khi thấy chiếc xe vẫn chạy tốt,” ông Forbes nói.

 

Chiếc Wolseley 6 này là một trong những chiếc ô tô đầu tiên được sản xuất bởi công ty Frederick Wolseley ở Birmingham. Xe được thiết kế bởi Herbert Austin, người sau này thành lập hãng xe Austin.

 

Nhật Minh

Theo DM