Cha bị bắt vì để con trai ngồi sau cốp xe khi đang chạy trên đường

(Dân trí) - Một người đàn ông sống tại thủ đô Riyadh (Ả-rập Saudi) đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi nhiều người đi đường phát hiện thấy người này đang chạy xe trên đường, trong khi để con trai ngồi ở phía sau cốp xe.

Các nhà chức trách tại thành phố Riyadh (Ả-rập Saudi) đã nhận được phản ánh từ nhiều người tham gia giao thông trên một tuyến đường đông đúc khi những người này phát hiện thấy một cặp chân trẻ em thò ra từ phía sau cốp của một chiếc xe đang chạy trên đường.

Đôi chân trẻ em thò ra từ phần cốp đang đóng hờ của chiếc xe đang chạy trên đường
Đôi chân trẻ em thò ra từ phần cốp đang đóng hờ của chiếc xe đang chạy trên đường

Không dừng lại ở đó, một đoạn clip được ghi lại từ camera hành trình của một chiếc xe chạy đằng sau chiếc xe này cho thấy cặp chân nhỏ của trẻ em liên tục đung đưa khi chiếc xe đang chạy ở tốc độ cao, phần nắp cốp xe được mở hờ.

Sau khi nhận được phản ánh, cảnh sát giao thông đã tiến hành điều tra người chủ xe và bắt giữ người này. Được biết đứa bé ngồi trong cốp xe trong khi xe đang chạy là con trai của chủ xe và cũng là người đang lái xe khi sự việc xảy ra.

Hiện người cha này đang phải đối mặt với tội danh gây nguy hiểm và coi thường mạng sống của người khác và có thể sẽ phải ngồi tù.

Các nhà chức trách tại Ả-rập Saudi cũng đang lên kế hoạch lắp đặt các hệ thống camera công nghệ cao tại các tuyến đường để có thể nhận dạng biển số xe, giúp xác định những tài xế lái xe vi phạm luật giao thông, từ những lỗi nhỏ nhất, như trường hợp kể trên.



T.Thủy
Theo Mirror

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Xe++, quý độc giả có thể gửi đến ban Công nghệ báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email: xe@dantri.com.vn. Xin trân trọng cám ơn!