CEO của Porsche bị theo dõi?

(Dân trí) - Hãng xe hơi hạng sang Porsche vừa đệ đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng Đức về việc giám đốc điều hành của họ, ông Wendelin Wiedeking, có thể đã bị nghe lén.

Người phát ngôn của Porsche, ông Albrecht Balmer, cho biết công ty đã đâm đơn kiện lên uỷ viên công tố ở Braunschweig (Đức), nhưng không nêu rõ chi tiết.

 

Theo tuần báo Der Spiegel của Đức, Porsche đã đệ đơn khiếu nại sau khi phát hiện chiếc micrô của một hệ thống giám sát trẻ sơ sinh ở phía sau sofa trong phòng khách sạn một ngày trước khi diễn ra cuộc họp của uỷ ban kiểm soát của Volkswagen. Porsche hiện nắm giữ 31% cổ phiếu tại VW và đang muốn nâng tỷ lệ này lên quá bán.

 

Cảnh sát Lower Saxony đã xác nhận tin này với hãng thông tấn AP và cho biết họ sẽ tiến hành điều tra cụ thể. Trong khi đó, chính quyền bang Lower Saxony - cổ đông lớn thứ hai của VW, sau Porsche - cũng đã yêu cầu mở một cuộc điều tra. “Đây là những cáo buộc nghiêm trọng,” ông Olaf Glaeseker, người phát ngôn của Lower Saxony nói.

 

Không còn gì mới mẻ về việc Porsche muốn tăng quyền kiểm soát VW, trong khi chính quyền bang Lower Saxony quyết tâm ngăn cản nỗ lực này. Vì vậy, hai bên luôn ở thế “hằm hè” nhau, và những người trong ngành hẳn tò mò muốn biết nội tình vụ việc này.

 

Nhật Minh

Theo AP