Cảnh báo đặc biệt dành cho chủ xe Ford

(Dân trí) - Cơ quan quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa đưa ra một bản tư vấn tiêu dùng đặc biệt dành cho các chủ sở hữu xe Ford tại Mỹ bị thu hồi để sửa lỗi công tắc của hệ thống kiểm soát hành trình.

Khuyến cáo này được đưa ra vì NHTSA lo ngại rằng chỉ có khoảng một nửa trong số 10 triệu xe được chủ sở hữu đem đến đại lý để sửa chữa.

 

Theo đó, NHTSA khuyến cáo chủ các xe Ford nằm trong diện thu hồi trên rằng việc công tắc này của hệ thống kiểm soát hành trình bị hỏng có thể dẫn đến nguy cơ cháy xe bất cứ lúc nào.

 

NHTSA cho biết các xe bị lỗi này thậm chí có thể cháy ngay cả khi xe đang đỗ trong gara và đã tắt mắt. Việc này rất nguy hiểm. Trong khi đó, để phòng ngừa, khách hàng chỉ cần mang xe tới các đại lý của Ford tại Mỹ để lắp lưới bảo vệ quanh công tắc. Việc này khá đơn giản và không mất nhiều thời gian.

 

Người phát ngôn của Ford, ông Wes Sherwood, cho biết công ty ủng hộ bản khuyến cáo của NHTSA, nhưng khẳng định rằng họ chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về trường hợp xe Ford bị cháy, gây tai nạn do lỗi này.

 

Trong khi đó, ông Eric Bolton, người phát ngôn của NHTSA cho biết cơ quan này đã nhận được khoảng 60 đơn thư phản ánh về tình trạng cháy xe, kể từ tháng 8/2007 đến nay.

 

NHTSA cũng cho biết Ford đang tiến hành thông báo lại cho các chủ xe để những ai chưa sửa cần đem xe đi sửa ngay.

 

10 triệu xe Ford bị thu hồi do lỗi này gồm các mẫu sau:

 

- 1993-2004 Ford F-150

 

- 1993-1999 F-250 máy xăng

 

- 1993-1996 Ford Bronco

 

- 1994-1996 Ford Econoline

 

- 1997-2002 Ford Expedition

 

- 1998-2002 Lincoln Navigator

 

- 1998-2002 Ford Ranger

 

- 1992-1998 Ford Crown Victoria, Mercury Grand Marquis, Lincoln Town Car

 

- 1993-1998 Lincoln Mark VIII

 

- 1993-1995 Ford Taurus SHO phiên bản số tự động

 

- 1994 Mercury Capri

 

- 1998-2001 Ford Explorer và Mercury Mountaineer

 

- 2001-2002 Ford Explorer Sport và Explorer Sport Trac

 

- 1992-1993 và 1997-2003 Ford E-150-350 chạy xăng hoặc gas tự nhiên

 

- 2002 Ford E-550 máy xăng

 

- 1996-2003 Ford E-450 chạy xăng hoặc gas tự nhiên

 

- 1994-2002 Ford từ F-250 đến F-550 Super Duty máy xăng

 

- 2000-2002 Ford Excursion máy xăng

 

- 2003 Ford F-250-F-550 Super Duty, Ford Excursion

 

- 1995-2002 Ford F-53

 

- 2002-2003 Lincoln Blackwood

 

Nhật Minh

Theo Automotive News