Các "ông lớn" bắt tay xây dựng hệ thống sạc siêu tốc tại châu Âu

(Dân trí) - BMW, Daimler, Ford và tập đoàn Volkswagen đã lên kế hoạch bắt tay nhau xây dựng một hệ thống sạc dành cho xe điện với công suất gấp đôi so với hệ thống siêu tăng áp hiện tại của Tesla.

Các "ông lớn" bắt tay xây dựng hệ thống sạc siêu tốc tại châu Âu - 1

Cụ thể, các bên sẽ cùng nhau đầu tư xây dựng một chuẩn sạc điện chung dành cho xe điện của các hãng, cùng với đó là khả năng sạc cực nhanh - trên 350 kW, gấp đôi so với công nghệ hiện tại của hãng xe điện thể thao Tesla của Mỹ.

Đây là một kế hoạch có khá nhiều nghi ngờ khi mà hiện nay, công nghệ siêu tăng áp (supercharger) với công suất 145 kW của Tesla đã có khả năng đáp ứng sạc nhanh cực kì ấn tượng: 50% dung lượng pin trong khoảng 20 phút, đạt 80% trong khoảng 40 phút và đầy hoàn toàn trong khoảng 75 phút.

Mặc dù liên minh này không công bố chi tiết kế hoạch, nhưng cho biết giai đoạn đầu sẽ có 400 trạm sạc được triển khai với đối tượng là những người di chuyển trên các đường chính và đường cao tốc tại các nước và xuyên châu Âu. Và sSẽ có thêm hàng ngàn trạm sạc điện nữa đi vào hoạt động vào năm 2020.

Ngoài ra, liên minh này cho biết, hệ thống sạc điện nhanh này còn có thể được nghiên cứu để cung cấp dịch vụ cho các đối thủ cạnh tranh khác như Tesla Model 3 và cả Chevrolet Bolt.

Như Phúc

Tổng hợp

Các "ông lớn" bắt tay xây dựng hệ thống sạc siêu tốc tại châu Âu - 2
Các "ông lớn" bắt tay xây dựng hệ thống sạc siêu tốc tại châu Âu - 3
Các "ông lớn" bắt tay xây dựng hệ thống sạc siêu tốc tại châu Âu - 4