Các hãng xe Đức cũng rơi vào khủng hoảng

(Dân trí) - Tháng 11 vừa qua là quãng thời gian đen tối của các nhà sản xuất xe hơi, không chỉ đối với riêng ba “ông lớn” Mỹ mà với cả các tập đoàn BMW, VW và Daimler của Đức, khi doanh thu giảm sút đáng báo động.

Lãnh đạo công ty, ông Norbert Reithofer phát biểu trên tạp chí Spiegel của Đức rằng, BMW thực sự đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử công ty. 

 

Trong khi đó, ông Deiter Zetsche, lãnh đạo tập đoàn Daimler cũng của Đức, đánh giá tình hình hiện tại là “một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ 2”.

 

Martin Winterkorn, lãnh đạo Volkswagen, trả lời với giới báo chí rằng: “Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến kiểu khủng hoảng nào như thế này trước đây”, đồng thời nói thêm rằng “các khoản cắt giảm” là không thể tránh khỏi. 

 

Không riêng các hãng xe lớn của Đức lên tiếng than phiền về những khó khăn nghiêm trọng hiện nay, mà các nhà sản xuất nổi tiếng của Nhật Bản, như Honda và Toyota, cũng công khai mối lo về tương lai đen tối.

 

Phó chủ tịch tập đoàn Toyota, ông Mitsu Kinoshita, miêu tả tình hình kinh tế của công ty đang trong tình trạng báo động trên phạm vi rộng lớn mà chưa từng có từ trước tới nay.

Honda cũng thừa nhận rằng công ty sẽ gặp “nhiều khó khăn” để có thể đạt doanh số mục tiêu trong năm tới và cũng đang dự tính cắt giảm sản lượng khoảng 40.000 chiếc tại thị trường nội  địa.

 

Các chuyên gia trong ngành cho rằng chỉ những nhà sản xuất linh hoạt và nhạy bén, nhanh chóng điều chỉnh hoạt động theo sự thay đối của  thị trường mới có thể tồn tại qua giai đoạn này.

 

Lê Thư

Theo Autocar