Bỏ túi 2,5 triệu USD sau 4 tháng lãnh đạo GM

(Dân trí) - CEO Daniel Akerson của GM nhận được gói lương, thưởng trị giá 2,53 triệu USD cho năm 2010, sau 4 tháng nắm cương vị CEO của GM.

Bỏ túi 2,5 triệu USD sau 4 tháng lãnh đạo GM - 1
CEO Daniel Akerson của GM
 
2010 là năm GM tiến hành tái niêm yết cổ phiếu công ty lên sàn chứng khoán và đạt mức lợi nhuận cao nhất trong vòng hơn một thập kỷ qua.

 

Trở thành CEO của GM từ ngày 1/9/2010, ông Akerson đã 566.667 USD tiền lương, cộng thêm 1,76 triệu USD cổ phiếu thưởng cho 4 tháng.

 

Gói lương, thưởng này là dành cho vị trí CEO và thành viên hội đồng quản trị GM của ông Akerson. Ông đã trở thành chủ tịch GM từ ngày 1/1/2011.

 

Theo điều kiện của gói cứu trợ chính phủ Mỹ dành cho GM năm 2009, các khoản lương, thưởng dành cho ông Akerson phải được chính phủ liên bang xét duyệt. Chính phủ Mỹ hiện nắm giữ 32% cổ phần GM.

 

Ông Akerson, 62 tuổi, thay thế Edward Whitacre Jr trong vai trò CEO khi ông này từ chức vào tháng 8/2010, ba tháng trước khi GM tiến hành IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng).

 

Trong năm 2011 này, gói lương, thưởng của ông Akerson có thể sẽ là 9 triệu USD, bằng mức của người tiền nhiệm, ông Whitarce. Trong đó có 1,7 triệu USD lương cơ bản và 7,3 triệu USD giá trị cổ phiếu thưởng.

 

CEO Alan Mulally của Ford đã nhận được gói lương, thưởng với tổng giá trị 26,5 triệu USD cho năm 2010. Khác với GM, Ford không nhận bất kỳ sự cứu trợ nào từ chính phủ vào năm 2009 và đã kiếm được 6,6 tỷ USD trong năm 2010.

 

Trong khi đó, ông Sergio Marchionne năm ngoái không có lương cho vị trí CEO của Chrysler Group LLC, nhưng được nhận lương 4,8 triệu USD cho vai trò CEO của Fiat SpA, đối tác của Chrysler.

 

Phương Ka

Theo Detroit News