BMW và Mercedes thỏa thuận hợp tác tại Mỹ

(Dân trí) - BMW và Mini đã ký một thỏa thuận hợp tác 5 năm; theo đó, Mercedes-Benz Mỹ sẽ đảm nhiệm việc kiểm tra và sửa chữa xe cho BMW tại Mỹ trước khi giao cho khách hàng.

 
BMW và Mercedes thỏa thuận hợp tác tại Mỹ - 1
(Ảnh: BMW AG)

Hai nhà sản xuất ô tô Đức thỏa thuận sẽ sử dụng trung tâm của Mercedes-Benz để kiểm tra, xử lý và sửa chữa tất cả các xe chuẩn bị giao cho khách hàng bắt đầu từ ngày 1/3/2010. BMW và Mercedes cho biết thỏa thuận này có lợi về kinh tế cho cả hai bên.

 

Ông Jim O'Donnell, chủ tịch BMW Bắc Mỹ, cho biết thỏa thuận này sẽ giúp BMW tiết kiệm tiền bạc và thời gian. Ông dự kiến khoảng 50.000 xe chuẩn bị giao cho khách của BMW sẽ được Mercedes-Benz xử lý. Ông không tiết lộ chi tiết về tài chính của thỏa thuận.

 

Hiện tại, xe BMW được chuyển tới nhà máy của hãng ở Nam Carolina để xử lý trước khi xuất xưởng. Nhưng do sự mở rộng nhà máy của BMW ở Spartanburg, Nam Carolina nên nhà máy không còn phù hợp với việc này khi mẫu X3 (crossover) mới bắt đầu được sản xuất tại đây.

 

Khoảng cách vận chuyển xe cũng sẽ ngắn hơn nếu công đoạn chuẩn bị xuất xưởng này được thực hiện tại trung tâm của Mercedes ở Baltimore, từ đó tiết kiệm chi phí hơn cho BMW.

 

Ông O'Donnell cho biết phòng mua sắm của BMW đã đề xuất việc hợp tác với Mercedes trong thời gian tìm kiếm một nhà thầu ở bên ngoài.

 

Ông cho rằng có thể hai nhãn hiệu sẽ ký một thỏa thuận tương tự ở các trung tâm khác nếu dự án hợp tác đầu tiên này thành công.

 

Trong khi đó, ông Ernst Lieb, CEO của Mercedes-Benz Mỹ, gọi thỏa thuận này là tình huống “đôi bên cùng có lợi”.

 

Ông Lieb cho biết Mercedes-Benz có cả nhân lực và cơ sở vật chất để cung cấp dịch vụ cho xe BMW trước khi giao cho khách hàng. Theo ông, còn có những cơ hội hợp tác khác cho hai nhà sản xuất ô tô Đức vốn được xem như đối thủ. Ông Lieb cũng cho biết hai bên đang cân nhắc khả năng sử dụng chung một công ty vận chuyển một khi xe đã được xử lý tại Baltimore.

 

Trung tâm xử lý xe trước xuất xưởng tại Baltimore của Mercedes sẽ xử lý 70.000 xe Mercedes-Benz và Smart trong năm nay, tức là khoảng 43% số xe nhập khẩu hàng năm của tập đoàn vào Mỹ. Trung tâm này có 52 nhân viên, nằm trong khuôn viên rộng 92 mẫu ở ngay bến cảng nên rất thuận tiện cho việc tiếp nhận hàng, đồng thời tiết kiệm chi phí vận chuyển.

 

Nhật Minh

Theo Autonews