BMW qua mặt Lexus tại Mỹ

(Dân trí) - Kể từ năm 2000, Lexus luôn là mác xe sang bán chạy nhất thị trường Mỹ, nhưng trong tháng 5 vừa qua tạm thời đã phải nhường ngôi cho đối thủ BMW đến từ Đức.

 

BMW qua mặt Lexus tại Mỹ - 1
 
Lần cuối cùng BMW giữ vị trí hãng xe sang bán chạy nhất tại Mỹ, tính theo doanh số năm, là vào năm 1997. Năm nay, nhà sản xuất ô tô Đức có cơ hội giành lại ngôi vị này từ Lexus.

 

Năm nay, vị trí của Lexus bị đe dọa bởi doanh số giảm 37,2%, theo số liệu của Autodata Corp. Doanh số của BMW tại thị trường Mỹ cũng giảm nhưng ít hơn Lexus. Trong 5 tháng đầu năm nay, doanh số của BMW tại Mỹ giảm 30,5% xuống còn 76.819 xe, cao hơn doanh số 73.186 xe của Lexus.

 

Trả lời hãng tin The Detroit News, ông Jim O'Donnell, giám đốc BMW tại Mỹ, cho biết khách hàng vẫn rất thận trọng, và khi mua các sản phẩm cao cấp, họ có xu hướng chọn những nhãn hiệu có uy tín lâu năm về giá trị, độ ổn định và chất lượng. “Đó là lý do đảm bảo doanh số cho các mẫu 3-series, 5-series và X5 của chúng tôi,” ông nói.

 

Tuy nhiên, Lexus vẫn còn lý do để tin vào kết quả của cả năm 2009, vì hãng mới ra mắt dòng RX SUV mới, và mẫu xe hybrid HS 250h mới dự kiến cũng sắp có mặt trên thị trường.

 

Tại Mỹ, các hãng xe sang có doanh số kém nhất hiện nay là Bentley và Maybach, cả hai đều có doanh số giảm hơn 60%.

 

Nhật Minh

Theo MotorAuthority