BMW cân nhắc sản xuất ôtô chạy điện

(Dân trí) - Trước sức ép cắt giảm khí thải và yêu cầu tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế hoặc giúp giảm tiêu thụ xăng dầu, ôtô hybrid, diesel sạch, pin nhiên liệu… đã lần lượt xuất hiện. Tuy nhiên, chưa một hãng nào dám tuyên bố sản xuất xe chạy hoàn toàn bằng điện, trừ BMW.

Mặc dù BMW vẫn đang nghiên cứu phát triển công nghệ pin nhiên liệu, nhưng mới đây, trên tạp chí Drive, ông Jochen Schmalholz, phụ trách công nghệ năng lượng sạch của BMW, cho biết tập đoàn xe hơi Đức này đang cân nhắc việc cho ra mắt một mẫu ô tô chạy hoàn toàn bằng điện trong 15-20 năm tới, trước khi xe chạy bằng khí hydro phổ biến trên khắp thế giới - theo BMW là khoảng 30 năm nữa.

 

Tuy nhiên, ông Schmalholz cũng cho biết tất cả còn phụ thuộc vào thị trường. Nếu nhìn thấy tính khả thi thì BMW mới triển khai dự án.

 

Trước khi một chiếc xe chạy bằng khí hydro ra đời, một chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện sẽ giúp BMW đáp ứng những yêu cầu khắt khe về môi trường.

 

Vũ Bảo

Theo Leftlane